Trồng chung 2 loại cây ăn trái trong ruộng, thu hoạch bội thu, ông nông dân Hậu Giang đổi đời

18:31, Thứ năm 08/08/2024

( PHUNUTODAY ) - Ông nông dân ở Hậu Giang đã khám phá ra một phương pháp trồng trọt độc đáo, kết hợp hai loại cây ăn trái trên cùng một ruộng. Kết quả là một vụ mùa bội thu ngoài mong đợi, mang lại nguồn thu nhập lớn và thay đổi cuộc sống của ông.

Nhiều nông dân ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang băn khoăn về cách gia tăng thu nhập từ những vườn khóm của mình. Đây là một thách thức không nhỏ và cần được giải quyết để nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.

Ông Trương Văn Bảy, cư dân tại ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, đã quyết định tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này bằng cách triển khai mô hình xen canh giữa cây khóm và cây nhàu. Ông đã mạnh dạn trồng 1.000 cây nhàu trên diện tích 2 ha vườn khóm của gia đình.

Kết quả của mô hình này không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao mà còn giúp gia đình ông Bảy ổn định hơn trong cuộc sống. Ông Trương Văn Bảy hiện đang là người tiên phong trong việc áp dụng phương pháp trồng xen canh, mang lại hy vọng cho nhiều nông dân khác trong việc cải thiện thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Ông Trương Văn Bảy bắt đầu trồng cây nhàu từ năm 2021 và đến nay, mô hình này đã mang lại cho ông nguồn thu nhập ổn định. Với số lượng 1.000 cây nhàu, mỗi năm ông có thể thu hoạch khoảng 20 tấn trái.

Giá bán trái nhàu trung bình dao động quanh mức 10.000 đồng/kg, vì vậy sau khi trừ đi chi phí, ông Bảy thu về khoảng 150 triệu đồng lợi nhuận mỗi năm. Ông chia sẻ: “Việc trồng cây nhàu xen canh bên bệ liếp của rẫy khóm giúp tối ưu hóa diện tích, với khoảng cách trồng từ 5 đến 6 mét cho mỗi cây.”

Ông Trương Văn Bảy bắt đầu trồng cây nhàu từ năm 2021 và đến nay, mô hình này đã mang lại cho ông nguồn thu nhập ổn định

Ông Trương Văn Bảy bắt đầu trồng cây nhàu từ năm 2021 và đến nay, mô hình này đã mang lại cho ông nguồn thu nhập ổn định

Cây nhàu có ưu điểm dễ trồng, thích nghi tốt với nhiều loại đất, ít bị sâu bệnh, và không cần sử dụng thêm phân bón vì dinh dưỡng đã được cây khóm hấp thụ. Theo ông Bảy, cây nhàu không chỉ không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây khóm mà còn tạo bóng mát, giúp khóm hạn chế bị màu đỏ và chết.

Với mô hình trồng xen canh, ông Bảy không tốn thêm chi phí nhưng lại gia tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất. Hằng năm, tổng thu nhập từ cả cây nhàu và cây khóm ước đạt khoảng 450 triệu đồng.

Trái nhàu có thể thu hoạch quanh năm. Ông chỉ cần để ý khi vỏ trái chuyển từ màu xanh sang 1/3 trắng là có thể thu hoạch. Trái nhàu được bán cho cơ sở thu mua mà không cần phân biệt kích cỡ, với trọng lượng trung bình từ 7 đến 10 trái mỗi kg.

Mô hình xen canh này không chỉ là một hướng đi mới mà còn thể hiện sự sáng tạo và dũng cảm trong việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhờ lá gan dám nghĩ dám làm, sự cần cù chăm chỉ và khả năng nắm bắt thông tin, ông Bảy đã gặt hái thành công, nâng cao thu nhập, chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang một cách tiếp cận phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy
Từ khóa: nghề nông nông dân