Tuổi trung niên: 7 điều phải học, 6 thứ cần có, 3 việc nên tránh mới có thể ung dung hưởng trọn tuổi già

( PHUNUTODAY ) - Ở tuổi trung niên, không phải ai cũng có được cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, nhưng nếu biết cách sống, cuộc đời sẽ bớt nặng nề, đau khổ

Một người khi bước sang ngưỡng tuổi trung niên, bất kể là về thể lực, năng lực hay trách nhiệm, họ đều phải trả giá nhiều hơn những độ tuổi khác, bởi lẽ, còn rất nhiều người đang dựa vào, đang trông cậy vào họ. Đố kị ngày càng nhiều, trách nhiệm ngày càng lớn, nhưng họ không được phép gục ngã, thậm chí đã mất đi cả sự sắc sảo vốn có và phải vứt bỏ cả lòng tự tôn.

7 điều quan trọng, suốt đời cần phải học

1. Học cách quý trọng gia đình, bạn bè thân thiết. Đó là tài sản quý giá nhất của bạn

2. Học cách trưởng thành chín chắn, đừng tức giận vô cớ, đừng sống theo cảm xúc.

co-nhan-day-bon-muoi-khong-tham-duc-nam-muoi-khong-tham-tinh-sau-muoi-khong-tham-thuc-co-nghia-la-gi-092802

3. Học chịu đựng nỗi cô đơn, vì sẽ có những lúc không còn ai chở che, ở bên bạn nữa.

4. Học cách lạc quan, tìm niềm vui trong cái khổ, dù bế tắc đến mức nào cũng phải mỉm cười mà vượt qua.

5. Học cách lãng quên đi quá khứ đau buồn, đừng bao giờ dằn vặt bản thân vì những thứ đã qua.

6. Học cách dứt khoát và buông tay. Chần chừ níu kéo, chỉ khiến bản thân và đối phương đau khổ.

7. Học cách kiên cường, không dựa vào ai, thậm chí chỉ có một mình vẫn sống tốt.

co-nhan-day-30-tuoi-khong-di-3-duong-40-tuoi-cho-dung-3-dieu-140220

6 điều cần phải có

1. Sống có mục đích và phải biết kiên trì theo đuổi.

2. Cẩn trọng không bao giờ thừa.

3. Bao dung không bao giờ thiếu. Bỏ qua khiềm khích, bắt tay làm hòa hướng tới lợi ích chung là bậc đại trí.

4. Nở nụ cười thật tươi, ngay cả khi bị rơi xuống vũng bùn.

5. Khó khăn nhỏ không được phép gục ngã. Khó khăn lớn càng không được phép gục ngã.

cn1-2045

6. Bao dung với người khác cũng là bao dung với chính mình. Mở ra cho bản thân một tương lai tươi sáng.

3 điều đặc biệt cần tránh

1. Không chủ quan, khinh địch, thắng không kiêu bại không nản.

2. Không bất cần, buông thả chính mình, cho phép bản thân làm những chuyện trái với đạo đức.

3. Không bới móc khuyết điểm của người khác, không dồn người khác vào chân tường. Bới móc khuyết điểm của đối phương, chẳng khác nào mang rác đặt vào tâm.

Theo:  xevathethao.vn copy link