Tướng đàn ông nghèo hèn, bất tài có làm vất vả cả đời cũng không khá lên được: Chị em chọn chồng tránh xa

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông nghèo hèn, bất tài, cả đời khổ cực hội tụ rất nhiều nét tướng xấu. Dưới đây là 7 nét tướng của người đàn ông nghèo hèn cả đời bần hàn, túng thiếu chị em không nên lấy làm chồng.

Số mệnh của một người, tốt hay xấu, có liên quan tới tướng mạo và khí sắc của họ. Tướng học là thông qua đặc trưng tướng mạo để phán đoán số mệnh và họa phúc của một người. Người đàn ông nghèo hèn, bất tài, cả đời khổ cực hội tụ rất nhiều nét tướng xấu.

Tướng trán đàn ông nghèo hèn, bất tài

Trí tuệ quyết định khá nhiều đến vận mệnh tương lại của mỗi người. Nếu có nhiều tiền nhờ thừa kế nhưng bất tài vô dụng thì tiền của cũng dễ không cánh mà bay. Một người đàn ông liệu có tiền đồ hay không phụ thuộc rất nhiều vào tướng trán. Trên trán được chia thành các phần như sau: Thiên trung, Thiên đình, Tư không, Trung chính, Ấn đường. Người đàn ông mà có các bộ vị này nhỏ, hẹp lại thấp thì là người bất tài, nghèo khó.

tuong-dan-ong-ngheo-hen-bat-tai-ca-doi-kho-cuc-lam-vat-va-ca-doi-cung-khong-kha-len-duoc-ban-han-ngheo-kho_1

+ Tướng trán hẹp dài: là người có vận xui nên cuộc đời khó mà thành công.

+ Trán thấp, lông mày thô và hơi lõm: chủ nhân là người suốt đời nghèo khổ, khó có được vận mệnh tốt đẹp.

+ Trán nhọn và thấp: Chủ nhân là người suốt đời không có được thành tựu gì. Nếu có thêm xương gò má nổi cao và to thì chủ nhân là người suốt đời phải chịu cảnh vất vả, có hình khắc.

+ Đường chân tóc ở hai bên trán ép sát vào lông mày: chủ nhân tính tình thô lỗ, ngu muội, suốt đời phải sống trong cảnh nghèo túng, không có vận thế nào tốt đẹp.

+ Trán nhỏ, đầu nhỏ, chân gầy guộc: chủ nhân suốt đời nghèo khổ, bần hàn.

+ Trên trán có nhiều vết hõm sâu, thường xuyên đường vân nhưng lộn xộn: Chủ nhân cả đời gặp trắc trở. Họ không có sự nhất quán giữa lời nói và việc làm nên dễ dính và thị phi.

Tướng tai người đàn ông nghèo hèn, tài mọn

Tai được ví như ngôi sao phúc tinh trên khuôn mặt. Người có tướng tai xấu cũng thường là người có phúc mỏng, khó được hưởng sung sướng. Một vài tướng tai thường thấy ở những người đàn ông nghèo hèn như sau:

+ Vành tai thấp hơn mắt: Người có tướng tai này thường hay lo lắng, sợ sệt, tài vận khó phát. Nếu không có dái tai thì đời sống càng khó khăn, thường đoản thọ.

+ Tai mỏng kết hợp với sơn căn thấp, môi cong, ngực nhô ra phía trước: Chủ nhân cả đời bị người khác đè nén, hầu như không ngẩng cao đầu lên được.

+ Tai bẹt, không có cả luân và quách (tướng tai lợn): chủ nhân khó thành công trong sự nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả.

+ Luân nhô ra bất thường lại thêm quách hơi lõm vào: chủ nhân suốt đời vất vả, gia cảnh nghèo khổ, túng quẫn.

+ Lỗ tai nhỏ: Chủ nhân là người ngu muội, cũng dễ đoản thọ.

+ Tai to nhưng mắt lại nhỏ: Chủ nhân là người ngu muội, không làm được việc gì lớn trong đời.

Tướng ấn đường người đàn ông nghèo khổ

tuong-dan-ong-ngheo-hen-bat-tai-ca-doi-kho-cuc-lam-vat-va-ca-doi-cung-khong-kha-len-duoc-ban-han-ngheo-kho_4

Ấn đường sâu lõm xuống tạo thành một đường hằn rõ rệt hoặc có đường vân hay nốt ruồi xấu thì vận thế của chủ nhân rất xấu. Nếu có thêm khuôn mặt vuông, tai nhọn nhô lên thì chủ nhân suốt đời phải sống trong cảnh khó khăn, vất vả, gặp nhiều tai họa khó lường.

Nếu ấn đường lõm sâu mà phạm vào tướng lông mày giao nhau thì chủ nhân là người cả đời phải lao động vất vả, khó có được sự nghiệp lớn. Nếu Hạ đình xấu thì số phận khi về già sẽ rất tồi tệ.

Tướng lông mày người đàn ông nghèo hèn, bất tài

Lông mày mỏng và nằm ngang là một trong “Lục hại” của tướng lông mày, cho thấy vận khí chủ nhân không thể khởi phát, đời sống nghèo khổ, gặp nhiều vận hạn. Nếu có thêm tướng mắt không đẹp thì số phận này không thể tránh khỏi.

+ Lông mày gần nhau, mọc lan sang cả Ấn đường: Vận số người có tướng mày này xấu, không mấy khi gặp may mắn trong đời sống.

+ Lông mày mọc ngược, sợi thô và dài cho thấy rằng chủ nhân là người suốt đời nghèo khổ, gặp nhiều tai họa, khi về già dễ rơi và cảnh cô độc, nghèo túng.

+ Lông mày mọc co cụm, chụm lại một nơi: Chỉ nhân là người có tính tình bất thiện, khó thành công trong sự nghiệp, cuộc sống cô độc, nghèo khổ.

+ Toàn bộ lông mày dường như được bao phủ bởi một lớp dầu đen bóng: chủ nhân đang phải sống trong cảnh nghèo khổ, không lối thoát.

Tướng mắt người đàn ông nghèo khó

Một người đàn ông nghèo hèn, cả đời thất bại thì thường có tướng mắt không đẹp. Không đẹp ở đây là cả về hình dáng và thần sắc. Người có hình dáng mắt đẹp nhưng thần mắt lại đờ đẫn, vô thần hoặc ánh mắt nhìn như có một lớp màng mờ mờ thì vận số không bao giờ tốt đẹp.

tuong-dan-ong-ngheo-hen-bat-tai-ca-doi-kho-cuc-lam-vat-va-ca-doi-cung-khong-kha-len-duoc-ban-han-ngheo-kho_5

Tướng mũi người đàn ông nghèo hèn, bất tài

+ Mũi gầy và đỏ: chủ nhân cuộc đời gặp nhiều sóng gió và không gặp may mắn.

+ Mũi chỗ lồi, chỗ lõm: Chủ nhân hay gặp tai họa, sự nghiệp không thành.

+ Mũi nhỏ và tẹt: chủ nhân cả đời khó thành công trong sự nghiệp, đời sống nghèo khó vất vả, phải chịu cảnh cô đơn.

+ Mũi nhỏ, sơn căn thấp: Chủ nhân đã phải chịu cuộc sống vất vả từ nhỏ, khó nhận được sự giúp đỡ của thân nhân. Nếu mắt có hồn thì chỉ đúng một nửa.

+ Lỗ mũi không có lông: Chủ nhân cả đời rơi vào tình cảnh thu không đủ chi.

+ Đầu mũi nhọn và nhỏ, chủ nhân cả đời sống trong nghèo khổ.

+ Đầu mũi tuy tròn nhưng sơn căn bị gãy thì chủ nhân không những không có cuộc sống sung túc mà còn khổ sở vất vả cả đời.

Tướng miệng người đàn ông nghèo hèn, bất tài

Miệng là lộc, là con đường tiếp nạp đồ ăn vào, cũng là cửa ngõ của câu từ thốt ra. Đàn ông có tướng miệng xấu rất khó để phát triển sự nghiệp. Đàn ông kị tướng miệng nhỏ, đặc biệt là miệng nhỏ người to vì cả đời khó gặt hái thành công. Đặc biệt, miệng nhỏ, nhọn, môi thâm đen thì chủ nhân cả đời nghèo khổ, sống không thọ. Ngoài ra, đàn ông khi cất giọng mà cảm thấy yếu ớt, thiếu lực thì không nghèo hèn cũng chết yểu.

Theo:  xevathethao.vn copy link