Uống trà mỗi ngày: Bí mật sức khỏe Harvard tiết lộ khiến ai cũng ngạc nhiên

16:25, Thứ bảy 27/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người lo lắng uống trà hằng ngày có hại cho cơ thể. Nhưng nghiên cứu của Harvard lại chỉ ra điều ngược lại, thậm chí còn mang lợi ích bất ngờ.

Trà – nhiều hơn một loại thức uống giải khát

Khi nhắc đến trà, đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến trà xanh hoặc trà đen – hai loại phổ biến nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có trà ô long, trà trắng, và matcha. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách chế biến: trà xanh được hấp hoặc sấy khô nhanh để giữ lại hợp chất tự nhiên, trong khi trà đen trải qua quá trình oxy hóa, tạo nên màu sắc đậm và hương vị mạnh mẽ.

Điều khiến trà đặc biệt không chỉ ở hương vị mà còn nằm ở thành phần. Trong mỗi tách trà là một “kho báu” những hợp chất sinh học, nổi bật nhất là polyphenol – chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra, trà cũng chứa caffeine, đem lại cảm giác tỉnh táo nhưng ở mức nhẹ nhàng hơn so với cà phê. Sự kết hợp này giúp trà vừa tốt cho sức khỏe thể chất, vừa nâng đỡ tinh thần.

Một tách trà xanh buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
Một tách trà xanh buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Lợi ích đã được khoa học chứng minh

Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng trà không chỉ là một thức uống giải khát thông thường, mà còn góp phần cải thiện sức khỏe lâu dài. Theo tổng hợp của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, việc uống trà đều đặn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ hay tiểu đường type 2. Cơ chế được giải thích nằm ở khả năng chống viêm và trung hòa gốc tự do của polyphenol, giúp hạn chế quá trình lão hóa tế bào.

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Nhật Bản, theo dõi 5.000 người trong nhiều năm, phát hiện những ai uống khoảng bốn tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn gần 40% so với người ít uống. Ở châu Âu, một công trình phân tích dữ liệu từ hơn nửa triệu người tại Anh cũng cho thấy việc uống trà đen thường xuyên giúp giảm tỷ lệ tử vong do nhiều nguyên nhân, trong đó có bệnh tim mạch. Những con số này không chỉ khẳng định tác động tích cực của trà, mà còn chứng minh đây là thói quen đơn giản nhưng hiệu quả trong việc kéo dài tuổi thọ.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, trà còn được cho là có tác động tích cực đến tinh thần. Việc nhâm nhi trà mang lại cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ nếu được dùng đúng cách và vào thời điểm phù hợp.

Uống trà đen điều độ mỗi ngày hỗ trợ tim mạch và kéo dài tuổi thọ.
Uống trà đen điều độ mỗi ngày hỗ trợ tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Uống bao nhiêu là hợp lý?

Dù mang lại nhiều lợi ích, trà vẫn cần được sử dụng điều độ. Các chuyên gia khuyến nghị rằng từ hai đến bốn tách trà mỗi ngày là mức hợp lý, vừa đủ để phát huy tác dụng của polyphenol mà không khiến cơ thể nạp quá nhiều caffeine. Lượng trà này cũng tương đương với việc bổ sung thêm nước cho cơ thể, góp phần duy trì sự cân bằng và thanh lọc.

Tuy nhiên, không phải cứ uống nhiều là tốt. Pha trà quá đặc hoặc uống liên tục với số lượng lớn có thể gây mất ngủ, tim đập nhanh hoặc cảm giác bồn chồn, đặc biệt ở những người nhạy cảm với caffeine. Ngoài ra, thói quen uống trà quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản, về lâu dài làm tăng nguy cơ viêm hoặc ung thư vùng này.

Những điều cần lưu ý để uống trà có lợi cho sức khỏe

Một điều nhiều người dễ bỏ qua là cách chúng ta uống trà ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng của nó. Trà vốn là thức uống ít calo, nhưng khi thêm đường, sữa đặc hoặc kem, lượng năng lượng nạp vào sẽ tăng lên đáng kể, làm mất đi lợi ích ban đầu. Do đó, để tận hưởng trọn vẹn công dụng của trà, tốt nhất nên uống nguyên chất hoặc chỉ thêm một chút chanh để tăng hương vị.

Ngoài ra, thời điểm uống trà cũng quan trọng. Uống trà ngay sau bữa ăn có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt và một số khoáng chất. Tốt nhất là nên chờ khoảng 30–60 phút sau khi ăn. Với những người có vấn đề về dạ dày, nên tránh uống trà khi bụng rỗng vì có thể gây cảm giác cồn cào, khó chịu.

Kết lại: Một thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Nhìn chung, uống trà mỗi ngày là một thói quen có lợi, miễn là được duy trì ở mức vừa phải và đúng cách. Một tách trà buổi sáng giúp khởi động ngày mới đầy tỉnh táo, trong khi một tách trà buổi chiều lại mang đến sự thư giãn nhẹ nhàng. Không cần cầu kỳ hay phức tạp, chính sự giản dị của trà đã làm nên sức hấp dẫn và lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Có thể nói, trà không chỉ là thức uống gắn liền với văn hóa, mà còn là “người bạn đồng hành” thầm lặng trong hành trình chăm sóc cơ thể. Và nếu biết trân trọng, mỗi tách trà hàng ngày sẽ trở thành một món quà nhỏ, góp phần nuôi dưỡng một cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang