Uống cà phê hay trà trẻ lâu hơn? Kết quả gây sốc từ nghiên cứu hơn 16.000 người

16:30, Thứ bảy 20/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Uống trà hay cà phê để trẻ lâu? Câu trả lời từ các nghiên cứu lớn đang khiến nhiều người thay đổi thói quen mỗi sáng. Đằng sau tách đồ uống quen thuộc là bí mật giúp làm chậm lão hoá đáng kinh ngạc.

Khi tách cà phê không chỉ là để tỉnh táo

Đối với nhiều người, một tách cà phê vào buổi sáng là khởi đầu không thể thiếu. Nhưng thay vì chỉ đóng vai trò “đánh thức” tâm trí, cà phê đang dần được nhắc đến như một thức uống có lợi cho làn da và tuổi tác. Một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện tại Trung Quốc đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 16.000 người trong độ tuổi trung niên và đi đến một kết luận đáng chú ý: những ai uống cà phê thường xuyên có nguy cơ lão hóa da thấp hơn hẳn so với những người không có thói quen này.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy cà phê có thể làm giảm đến 15% nguy cơ lão hóa vùng da mặt – nơi thường xuất hiện dấu hiệu tuổi tác sớm nhất. Đây là kết quả được đo lường độc lập so với các yếu tố khác như thói quen ăn uống, môi trường sống hay di truyền. Điều này không chỉ mang lại góc nhìn mới về cà phê, mà còn khiến không ít người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu cà phê có thể là “người bạn đồng hành” trong hành trình gìn giữ vẻ ngoài tươi trẻ?

Uống cà phê đúng cách mỗi ngày có thể giúp làm chậm lão hoá da hiệu quả.
Uống cà phê đúng cách mỗi ngày có thể giúp làm chậm lão hoá da hiệu quả.

Trà – nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiệu quả

Ngược lại với cà phê, trà thường được yêu thích bởi tính dịu nhẹ và tinh thần thư giãn mà nó mang lại. Trà xanh, hồng trà hay trà ô long đều chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin – một hoạt chất giúp làm chậm quá trình tổn thương tế bào.

Mặc dù tác động của trà tới làn da không rõ rệt như cà phê trong nghiên cứu kể trên, nhưng khi xét về tổng thể sức khỏe, trà vẫn giữ một vị trí quan trọng. Một số công trình khoa học khác đã chỉ ra rằng việc duy trì thói quen uống trà đều đặn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi.

Thú vị hơn, một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, việc kết hợp cả trà và cà phê trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể mang lại lợi ích vượt trội hơn so với chỉ sử dụng riêng lẻ. Nhóm người vừa uống trà vừa uống cà phê có nguy cơ mắc các vấn đề như đột quỵ hay suy giảm nhận thức thấp hơn đáng kể.

Bí mật nằm ở cách uống, không phải uống bao nhiêu

Dù là trà hay cà phê, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở loại đồ uống mà còn ở cách sử dụng. Một ly cà phê đậm đặc với nhiều đường và kem béo có thể phản tác dụng nếu dùng quá thường xuyên. Tương tự, trà khi pha sẵn, thêm nhiều siro hay topping cũng không còn là lựa chọn lành mạnh.

Cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau với caffeine – chất có nhiều trong cả trà lẫn cà phê. Với một số người, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ gây mất ngủ hoặc đánh trống ngực. Vì vậy, điều độ và lắng nghe cơ thể mình là nguyên tắc quan trọng nhất. Không cần phải ép mình uống cà phê hay trà chỉ vì nghe ai đó nói “trẻ lâu”, mà hãy tìm cách biến thức uống đó thành một phần tự nhiên trong lối sống của mình.

Ngoài ra, thời điểm uống cũng là yếu tố không nên bỏ qua. Uống cà phê vào buổi chiều muộn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ – yếu tố then chốt quyết định vẻ ngoài tươi tắn vào ngày hôm sau. Tương tự, uống trà quá đậm trước bữa ăn dễ gây cảm giác đầy bụng, làm giảm hấp thu dưỡng chất.

Trà và cà phê – bộ đôi đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe và sắc đẹp nếu dùng khoa học.
Trà và cà phê – bộ đôi đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe và sắc đẹp nếu dùng khoa học.

Không có công thức chung cho mọi người

Dễ thấy, khoa học có thể đưa ra những kết quả nghiên cứu mang tính gợi ý, nhưng không thể áp dụng cứng nhắc cho tất cả. Một người có làn da đẹp không hẳn vì họ uống cà phê, mà có thể vì họ ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và giữ tinh thần tích cực. Trà và cà phê – suy cho cùng – chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể về sức khỏe và lão hóa.

Tuy vậy, những phát hiện khoa học vẫn mở ra một hướng đi mới cho những ai đang muốn chăm sóc bản thân tốt hơn. Nếu bạn đã yêu thích vị đắng dịu của cà phê hay sự nhẹ nhàng từ tách trà nóng, thì việc duy trì thói quen này một cách khoa học có thể là điều hoàn toàn nên làm. Không vì chạy theo tuổi xuân, mà vì yêu cơ thể mình hơn mỗi ngày.

Tổng kết lại, giữa trà và cà phê, không có lựa chọn đúng hay sai, chỉ có lựa chọn phù hợp. Nếu biết lắng nghe cơ thể, tận dụng hợp lý những gì tự nhiên mang lại, thì một tách trà hay cà phê mỗi ngày có thể không chỉ là niềm vui nhỏ, mà còn là bước đầu cho một hành trình sống khỏe, sống trẻ hơn bạn nghĩ.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang