Vào cổng thấy 4 loại hoa này là xui xẻo, dễ gặp tai ương, nhổ bỏ sớm càng tổt

( PHUNUTODAY ) - Trồng những loại cây hoa này trong nhà sẽ khiến tài lộc của gia chủ suy giảm nghiêm trọng.

Hoa Nhài

Loại hoa tiếp theo mà các gia chủ nên tránh trưng bày trong nhà chính là hoa nhài, đặc biệt là những gia chủ mệnh mộc. Lý do là bởi, xét theo ngũ hành, hoa nhài thuộc tính Kim, mà Kim khắc Mộc. Vì thế, hoa nhài trong nhà sẽ mang đến nhiều điều không may cho chủ nhà.

Tương tự với người mệnh thổ, Thổ sinh Kim nhưng đây là tương sinh nghịch sẽ hút hết năng lượng tích cực từ mệnh của gia chủ khiến cuộc sống không được như ý, công việc khó thuận lợi, tiền tài bị hao tán khó phục hồi.

Hoa cúc trắng

Hoa cúc có rất nhiều loại khác nhau với hình dáng, màu sắc khác nhau. Rất nhiều gia đình trồng hoặc bày hoa cúc trong nhà. Thông thường, người ta sẽ chọn các loại hoa cúc có màu sắc rực rỡ như hoa cúc vàng, cúc mâm xôi...

Tuy nhiên, không ai thích trồng hay bày hoa cúc trắng trong nhà.

vao-nha-thay-4-loai-hoa-nay-la-xui-xeo-01

Từ xa xưa, hoa cúc trắng luôn được coi là loại hoa mang ý nghĩa tang tóc, buồn bã, hoài niệm nên người ta thường chỉ dùng để cúng tế, tiễn đưa người đã khuất để bày tỏ lòng tiếc thương. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng hoa cúc trắng không phù hợp để trồng hay bày trong nhà. Để cúc trắng trong nhà sẽ mang đến chuyện xui xẻo, không vui cho gia đình. Người ta chỉ dùng cúc trắng trong các trường hợp cúng lễ.

Hoa bỉ ngạn

phong-thuy

Hoa bỉ ngạn là loại hoa có hình dáng khá độc đáo. Loại hoa này có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, đỏ tím. Mỗi màu hoa đều có ý nghĩa riêng. Chẳng hạn như hoa bỉ ngạn đỏ - loại phổ biến nhất - thường gợi nhớ đến sự chia ly, u buồn; hoa bỉ ngạn trắng tượng trưng cho sự vô dục vô cầu, vô bi vô khổ... Nhìn chung, loại hoa này đẹp nhưng gắn với ý nghĩa đau thương.

Hơn nữa, củ của hoa bỉ ngạn có chứa chất lycorine - một chất độc thuộc nhóm alkaloid có thể tác động xấu đến hệ thần kinh.

Vì vậy, dù đẹp và rực rỡ, người ta cũng hiếm khi trồng hoa bỉ ngạn trong nhà.

Cây trúc đào

Cây trúc đào có hoa tương đối đẹp. Nhiều nơi trồng loại cây này ở ven đường để làm đẹp cảnh quan. Nó cũng có khả năng hút bụi mịn, khí thải rất tốt. Tuy nhiên, cũng giống như hoa nhài vàng, loại cây này có chứa độc tố. Toàn cây trúc đào có nhựa đục rất đắng và độc. Thành phần của nó là axit hydrocyanic và những glucosid độc là oleandrin, neriin, neriantin.

vao-nha-thay-4-loai-hoa-nay-la-xui-xeo-04

Nuốt phải nhựa từ hoa, lá, thân của cây trúc đào đều có khả năng gây ra ngộ độc với các triệu chứng như buồn nôn, rối loạn nhịp tim, hôn mê... trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Vì vậy, cây trúc đào là loại cây không nên trồng gầnnguồn nước như giếng, ao, bể nước; không buộc gia súc gần cây trúc đào; không trồng cây trúc đào trong nhà, đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link