Việt Hương bị cư dân mạng so sánh cười giống nghệ sĩ Chí Tài, ông xã lập tức có phản ứng gây chú ý

( PHUNUTODAY ) - “ Sao giống ảnh thờ vậy chị? Cười mỉm mỉm giống chú Tài y chang luôn!” – một bình luận kém duyên trên hình của Việt Hương .

Việt Hương luôn được yêu thích suốt hàng chục năm qua. Với tài năng cùng tính cách bộc trực, Việt Hương là một ngôi sao luôn có sự gần gũi với khán giả.

Mới đây, Việt Hương tiếp tục khoe nhan sắc mặn mà dù đang trong trang phục khá giản dị. Tuy nhiên khá nhiều cư dân mạng lại bình luận kém duyên: “ Sao giống ảnh thờ vậy chị? Cười mỉm mỉm giống chú Tài y chang luôn!”.

viet-huong 1

Có người lập tức phản bác: “Không hiểu sao bạn ấy có thể mở miệng nói được những lời như vậy được, duyên hết phần của người khác” . Chưa dừng lại ở đó, ông xã của Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương đã để lại ý kiến với lời khiếm nhã trên: “Nói chuyện duyên dáng quá, ai nói lại.”

Có bình luận khác nhận xét Việt Hương rằng: “Mình là ngôi sao sáng tỏa cả thế giới mà trả lời với những câu nói rất rất tầm thường chi cho phí hơi phí sức vậy?” . Đáp lại điều này, ông xã Việt Hương cũng thay vợ bình thản nói rằng: “Kệ, đời có người thương kẻ ghét, em thấy thường chị ơi!”.

Empty
Empty

Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương kết hôn năm 2007. Năm 2009, cặp đôi chào đón trái ngọt tình yêu - bé Elyza, tên đầy đủ Elyza Phương Vy. Ông xã ở bên Mỹ còn nữ danh hài lại hoạt động song song tại 2 thị trường trong nước và hải ngoại, chủ yếu là Việt Nam.

Hoài Phương - ông xã Việt Hương là gương mặt không xa lạ trong showbiz Việt dù anh rất ít khi lộ diện trước khán giả. Hoài Phương sinh năm 1971, là một trong những tài năng âm nhạc. Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005. Năm 2007, Việt Hương quyết định lập gia đình với nhạc sĩ Hoài Phương. Việt Hương bỏ lại sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà để sang Mỹ cùng chồng vun vén hạnh phúc. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ.

Việt Hương từng nói về ông xã: "Vợ chồng tôi đã gắn bó nhiều năm, mức độ tin tưởng, thấu hiểu nhau giữa chúng tôi vì thế cũng phải đạt 100%. Tất cả các dự án của tôi hiện nay về kinh doanh mỹ phẩm, nhà hàng đều do ông xã một tay phụ giúp. Từ việc giấy tờ, thương lượng đối tác, mua nguyên liệu, giá cả... đều do anh thực hiện. Tôi hay nói đùa mọi người rằng nếu thiếu anh ấy không biết bản thân sẽ xoay sở mọi thứ ra sao".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link