Vợ cũ Bằng Kiều đáp trả tinh tế khi bị mỉa mai "triết lý lèo lái, cố tỏ ra thanh cao"

( PHUNUTODAY ) - Giữa những lời hay ý đẹp, một tài khoản mạng gây chú ý khi mỉa mai nữ ca sĩ thích triết lý lèo lái dư luận, cố tỏ ra mình thanh cao.

Mới đây, Trizzie Phương Trinh có đôi lời tâm sự trên trang cá nhân: "Hạnh phúc khi luôn được vây quanh trong tình yêu thương của những người bạn tốt. Luôn biết ơn và quý trọng những gì mình đang có, không bao giờ mình cảm thấy cô đơn vì ngày nào cũng có người để gặp, để 'hẹn hò'.  

bangkieu 23

Khoa học đã chứng minh, những người biết ơn thường sống tích cực hơn những người tiêu cực. Người tích cực khi nhìn thấy một cái ly có phân nửa nước trong đó, họ sẽ nói rằng ly nước này đầy một nửa. Đối với những người tiêu cực, cũng ly nước ấy nhưng họ sẽ nói là nó đã cạn đi một nửa.

Vì vậy, nếu chúng ta tập được cái tính biết ơn với những gì đã có sẵn trong ly nước thay vì phàn nàn những gì không có, thì cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc gấp bội lần", Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Bên cạnh những lời hay ý đẹp, một tài khoản mạng gây chú ý khi mỉa mai nữ ca sĩ thích triết lý lèo lái dư luận:"Lại triết lý, lèo lái để thiên hạ nghĩ mình thanh cao, vâng chị 'cao' quá rồi". Bị mỉa mai, vợ cũ Bằng Kiều phản hồi: "Cảm ơn. Ở đây không có chỗ cho những người tiêu cực nhé". Cô còn thả icon "haha" vào bình luận của dân mạng, như có ý mỉa mai ngược. 

bangkieu

Cách đây vài hôm, Trizzie Phương Trinh phải lên tiếng phản bác ý kiến cho rằng cô cướp công giúp đỡ Kim Ngân của Thúy Nga.

"Và kiểu gì tôi cũng phải nói chuyện với Thúy Nga trước rồi mới dẫn con gái chị Kim Ngân đến gặp mẹ, chứ không phải đùng đùng gặp mà không thông qua Thúy Nga.

Tôi đâu thể cướp công Thúy Nga, Thúy Nga công lớn lắm, ai cướp nổi. Những gì Thúy Nga làm là công đức vô lượng. Tôi đã nói sẽ gọi cho Thúy Nga nhưng phải tính mọi chuyện cho hợp lý rồi mới gọi. Tôi là người làm gì cũng phải có kế hoạch, có đầu có đuôi", Trizzie Phương Trinh tâm sự.

Dù bị hiểu lầm song Trizzie Phương Trinh khẳng định vẫn giúp Kim Ngân gặp lại con. "Nếu chỉ vì vài lời nói mà buông thì chẳng hóa ra tôi không giúp bằng tấm lòng mà giúp vì lời khen tặng à", cô lý giải. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link