Vụ mẹ chở con trên xe SH bị t.ử v.ong: Không phải bị chém mà là do tai nạn

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ mẹ đi xe SH chở con bị t.ử v.ong, cơ quan công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết, quá trình điều tra xác định vết thương tích của nạn nhân không phải bị chém, nhiều khả năng là do tai nạn giao thông.

Ngày 8/11 PV Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thông tin liên quan đến vụ việc mẹ chở con đi xe SH tử vong trên quốc lộ 39 B, đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào ngày 30/10. Đại tá Trung cho hay, nạn nhân của vụ việc không phải do bị chém.

chem-me-con-di-sh-1-phunutoday.vn

 Nơi xảy ra sự việc.

Cũng có nhiều khả năng cái chết của người mẹ là do tai nạn, không phải do bị chém, báo Đất Việt cũng thông tin.

Nói thêm về nguyên nhân nhân khiến nạn nhân tử vong Đại tá Trung cho biết ngày mai (9/11), Công an tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức.

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/10, chị C. được phát hiện chết tại Km 89+700 đường 39, địa phận xã Đông Tân, trên làn đường dành cho xe thô sơ bên phải. Ngoài nạn nhân còn có bé L.A.T (2008, con chị C.) bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị. Cách đó không ra, công an phát hiện chiếc xe máy hiệu SH mang BS: 17B8 - 167.60 ngã bên đường.

chem-me-con-di-sh-2-phunutoday.vn

 Cũng có nhiều khả năng cái chết của người mẹ là do tai nạn, không phải do bị chém.

Chồng chị C. kể lại, sáng hôm xảy ra vụ việc, anh lái ô tô đến một xưởng cách nhà hơn 30km để bảo dưỡng. Do thiếu tiền nên anh gọi chị C. mang tiền đến. Sau khi đưa tiền cho chồng, hai mẹ con chị T. tiếp tục lên đường đi đến nhà người thân ở huyện Thái Thụy (Thái Bình), cách xưởng sửa xe khoảng 10km để ăn giỗ; trên đường đi thì xảy ra vụ việc đau lòng, theo báo Người Lao Động.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ án mạng trời có mưa lớn nên ít người qua lại. Khi nghe tiếng khóc của cháu T., một vài người vội chạy đến thì thấy chị C. nằm bất động trên vũng máu. Mọi người cố gắng giúp nhưng nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân có thương tích ở vùng cổ và tay. Tại hiện trường có nhiều vật sắc nhọn, các vật trên đường cũng có thể để lại thương tích cho nạn nhân, tài sản của chị C. vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó, đặt ra khả năng chị Chinh tử vong do tai nạn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link