Vụ "xe điên" tông liên hoàn 13 xe khiến hàng chục người thương vong: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

( PHUNUTODAY ) - Ngày 23/7, Công an quận 12 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ tài xế Trần Văn Trung Chánh (48 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) người điều khiển chiếc ô tô Hyundai Santafe gây tai nạn liên hoàn cho 12 xe trên đường Hà Huy Giáp khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.

Công an quận 12 cho biết, qua kiểm tra, ông Chánh không vi phạm nồng độ cồn và âm tính ma túy. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Chánh lái xe Hyundai Santafe màu trắng BKS 61A - 388.07 trên đường Hà Huy Giáp, hướng tỉnh Bình Dương đi quận Gò Vấp (TP.HCM).

Khi đến gần giao lộ với đường Tô Ngọc Vân, ông Chánh chạy với tốc độ cao và lấn gần hết làn đường của hướng ngược lại. Do đó, ô tô “điên” đã húc văng 9 xe máy, kéo lê một số phương tiện về phía trước gần 50m tông liên tiếp 3 chiếc ô tô (trong đó 2 chiếc đang dừng chờ đèn đỏ, 1 chiếc taxi chạy theo hướng ngược lại).

hien truong vu tai nan.jpg3

 Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (16 tuổi, quê Cà Mau) tử vong. Hàng chục người khác bị thương phải đi cấp cứu. La liệt phương tiện hư hỏng nặng.
Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng làm rõ.
Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20h tối 22/7, xe ô tô ông Chánh điều khiển tốc độ cao, lấn đường gây ra tan nạn liên hoàn cho 4 ô tô và 9 xe máy.

Theo:  khoevadep.com.vn