Điểm tin ngày 1/8: Nữ sinh khỏa thân tắm trong bể tiền

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngao ngán cảnh nữ sinh khỏa thân tắm trong bể tiền; Cậu bé nhặt rác kiếm tiền giúp mẹ kế chữa bệnh ung thư là những tin mới hôm nay.

Ngao ngán cảnh nữ sinh khỏa thân tắm trong bể tiền

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút với nội dung nữ sinh khỏa thân tắm trong bể tiền đã gây được sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Trong đoạn clip dài gần 1 phút này đã ghi lại cảnh nữ sinh nằm trong bồn tắm rải đầy những tờ tiền mệnh giá 500,000 nghìn đồng. Chỉ sau vài giờ chia sẻ đoạn clip này đã thu hút được hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ từ phía cư dân mạng. Đa số đều mỉa mai cách sống ảo của nữ sinh này khi dàn dựng cảnh tắm trong bể tiền.

Rất nhiều bình luận của người dùng mạng đã ném đá hành động của cô gái này, đa phần mọi người đều cho rằng nó quá lố và không thể chấp nhận được.

Cậu bé nhặt rác kiếm tiền giúp mẹ kế chữa bệnh ung thư

Cậu bé học lớp 5, hằng ngày bất chấp thời tiết nắng nóng tới 40 độ C vẫn đi nhặt rác kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ kế.

Trong khi nhiều người vào nhà hàng, ở nhà tránh nắng nóng thì cậu bé 12 tuổi tên Wang Zheng, ở Nanyang, Hà Nam vẫn lúi húi khắp mọi ngõ ngách để kiếm tiền chữa bệnh ung thư bạch cầu cho mẹ kế.

Theo Shanghaiist, bố mẹ bé Wang Zheng ly hôn khi bé còn nhỏ. Sau khi mẹ tái hôn, cậu về ở với ông bà  nội, còn bố đi làm xa, hàng tháng gửi tiền về chu cấp nuôi con. Gia đình trở nên khánh kiệt khi bà Wang bị ốm, toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà đổ hết vào tiền viện phí.

Thương mẹ kế không có tiền chữa trị, hàng ngày mặc nhiệt độ ngoài trời có hôm lên tới hơn 43 độ C, Wang vẫn lang thang ngoài đường, nhặt những loại rác, phế phẩm có thể bán được để kiếm tiền.

Việc làm của cậu bé mới học lớp 5 khiến nhiều người cảm động. Một số người đã tìm đến gia đình em để mong hỗ trợ một phần viện phí cứu giúp dì kế của Wang.

Ảnh cưới không đội mũ bảo hiểm bên dàn xe Dream gây bất bình

Mô tả ảnh.
Ảnh cưới gây tranh cãi của cặp đôi

Mới đây, bộ ảnh cưới bên 30 chiếc xe Dream tại Sơn La của Phạm Tuấn Hiếu (sinh năm 1994) và Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1995) nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng.

Bên cạnh những lời khen ngợi vì ý tưởng độc đáo, nhiều người lên tiếng chỉ trích đoàn xe, do không một ai đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là cô dâu - chú rể. Đây là các bức hình trong bộ ảnh cưới, song việc vi phạm luật giao thông vẫn không được phần đông dân mạng chấp nhận.

Tài khoản Trần Quốc Việt bình luận: “Ảnh đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu đi những chiếc mũ bảo hiểm. Chụp hình thế này chả khác nào đang cổ xúy vi phạm luật giao thông cả”.

Tuy nhiên cũng có tài khoản bênh vực, cho rằng bộ ảnh này là cả đời, đội mũ bảo hiểm có thể làm xấu đi bộ anh.

Chia sẻ với Zing.vn, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An - tác giả bộ hình - cho hay: “Thực chất, trong quá trình thực hiện, toàn bộ ê-kíp đều đội mũ bảo hiểm, tuân thủ mọi quy định của luật giao thông.

Nhưng vì hình ảnh cả đời nên những lúc chụp, mình không muốn mũ che đi khuôn mặt cô dâu - chú rể. Thực tế, khi dừng xe lại, mình mới yêu cầu mọi người bỏ mũ bảo hiểm”.

Đình An tiết lộ, những lúc đoàn xe di chuyển để chụp hình, cả ê-kíp đều đi rất chậm. Do vậy, chắc chắn đảm bảo an toàn và không gặp vấn đề gì nguy hiểm.

6 người chết cháy ở Cà Mau: Phút đập cửa kinh hoàng

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại nhà số 91 Phan Bội Châu, phường 7 (TP Cà Mau, Cà Mau) vào rạng sáng ngày 31/7 đã khiến 6 người trong gia đình nhà ông Trần Quang Tiên (59 tuổi) tử vong.

Trao đổi với ông Trịnh Văn Hội, Bí thư Đảng ủy phường 7 cho biết, vụ việc được người dân và dân phòng của phường phát hiện khi đi tuần tra ban đêm. Ngay sau đó mọi người đã tập trung mọi lực lượng, phương tiện sẵn có để tiến hành chữa cháy, đồng thời báo cho cơ quan phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ.

"Khi mọi người tiến hành dập lửa thì không nghe thấy bất kì một tiếng kêu cứu nào từ phía trong. Ngay cả bà Lê nằm ở nhà ngoài cũng bị khói làm cho bất tỉnh. Đến khi nghe thấy tiếng phá cửa bà Lê mới tỉnh dậy và chạy ra ngoài.

Riêng 6 người trong gia đình nhà ông Tiên có lẽ do lửa cháy quá bất ngờ không kịp trở tay nên bị ngạt. Nhà ông Tiên và bà Lê vốn là 1 nhà, tuy nhiên căn nhà được ngăn làm hai bằng tường vách một cánh cửa. Vì là sử dụng chung 1 lối đi lại nên mỗi khi đi đâu về thì gia đình ông Tiên lại khóa cửa để phân tách rõ ràng với nhà bà Lê."

Ông Hội cho hay, hiện tại gia đình nhà ông Tiên đang tiến hành làm lễ tang cho 6 nạn nhân xấu số. Không khí tang thương bao trùm lên toàn phường 7, đây là một mất mát quá lớn.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: ": "Tôi đang ngồi bán bún gần đó thì thấy ngôi nhà bốc cháy nghi ngút. Tôi hoảng quá la làng, mọi người khác trong xóm thức dậy hết. Nghe tiếng kêu cứu, hàng chục người chạy đến đập cửa, dùng nước để tạt vào bên trong nhưng không dập được lửa.

Vài phút sau thì hết nước. Tôi và mọi người đập cửa nhưng không thể lay chuyển. Lúc này, bà Tư Lê chạy thoát ra ngoài. Sau đó, bên trong im lặng không có tiếng động. Chúng tôi gọi khàn tiếng nhưng có lẽ 6 người còn lại đã ngất."

Anh Khanh một hàng xóm khác của ông Tiên, người trực tiếp tham gia chữa cháy bùi ngùi chia sẻ: "Lúc ấy bên trong tối đen đầy khói, và chỉ có một người phụ nữ chạy thoát ra. Trong nhà có căn gác. Có lẽ anh Tiên và 6 người thân ngủ trên gác và phía sau.

Khi lực lượng chức năng mang thi thể của 6 người ra thì đã bị biến dạng, co quắp. Ai nhìn cũng thấy xót xa.

Từ 1/8, cảnh sát giao thông có thể xử phạt không lập biên bản

Theo đó, người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt hành chính tại chỗ, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm nộp phạt tại chỗ. Người xử phạt phải xé biên lai (do Bộ Tài chính in) trao cho tổ chức hoặc cá nhân vi phạm. Cụ thể, việc xử phạt tại chỗ chỉ áp dụng đối với những vi phạm đã rõ, không phải xác minh, khung hình phạt được quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thẩm quyền của CSGT làm nhiệm vụ trên đường được ra quyết định xử phạt tại chỗ không quá 250.000 đồng mà không phải lập biên bản.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không có tiền hoặc không đủ tiền nộp phạt tại chỗ thì phải ghi rõ vào mặt sau của quyết định xử phạt là: “Vì tôi chưa có đủ tiền nộp phạt”, CSGT làm nhiệm vụ trên đường phải giữ lại các loại giấy tờ như: GPLX, đăng ký xe, sổ kiểm định lưu hành phương tiện hoặc bảo hiểm xe. Khoản tiền CSGT thu trực tiếp được nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

 

Phát hiện thi thể 2 người đàn ông chết bất thường bên vệ đường
Phát hiện thi thể 2 người đàn ông chết bất thường bên vệ đường
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thi thể của 2 người đàn ông đều được phát hiện chết bất thường bên vệ đường với nhiều nghi vấn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn