Xe máy đối đầu tàu hỏa, một người nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nạn nhân đã được nhân viên ngành đường sắt đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20 sáng nay (15/4). Theo thông tin ban đầu, tàu hỏa trong vụ tai nạn là đoàn tàu SE8 đầu máy 937 chạy hướng TP.HCM-Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người điều khiển xe gắn máy mang biển số 61-N7 8251 là Phạm Duy Đại (29 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) băng ngang qua đường sắt tuyến Bắc-Nam tại Km 1689+500 để đi từ phường Tân Biên sang phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Thông tin ban đầu, do người điều khiển xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, cố tình vượt qua đường ray khi tàu tới gần mặc cho còi tàu kêu inh ỏi. Cú tông trực diện đã làm nạn nhân văng ra khoảng 20m, còn chiếc xe gắn máy thì bị đoàn tàu kéo lê hơn 100m.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được nhân viên ngành đường sắt đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn trên làm đoàn tàu SE8 bị trễ so với lịch trình 30 phút.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại Quảng Trị.

Ngày 17/3, Ôtô mang biển kiểm soát 74A-027.26 đi qua đường dân sinh ngang đường tàu thuộc khu phố 8, thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì xảy ra va chạm với tàu hỏa đang chạy hướng Nam-Bắc. 

Vụ tai nạn đã khiến chiếc tàu kéo lê ôtô hơn 100m so với vị trí va chạm ban đầu rồi mới dừng lại. Ngay sau đó, rất đông người dân đã tập trung đập cửa ôtô cứu nạn nhân từ trong xe ôtô để thực hiện công tác cấp cứu tại chỗ. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân ngồi trên xe đều đã bị tử vong.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn