Giờ vàng của “cậu bé”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đàn ông có 3/24 giờ có thể gọi là "giờ vàng" cho việc quan hệ và bạn nên tận dụng thời gian đó.

Nhà trị liệu tình dục và cũng là tác giả của cuốn sách “Tâm lý học Ngày nay, bí quyết để có đời sống tình dục mãnh liệt,” Arlene Goldman cho biết: các A-đam rất sẵn sàng vào buổi sáng, bởi vì lúc đó, mức hormone testosterone nam đạt đỉnh điểm. Báo cáo của Wellsphere cho biết, mức testosterone của nam giới bắt đầu tăng lên vào lúc nửa đêm và đạt đỉnh điểm vào khoảng 5:00-08:00 sáng. Vào sáng sớm, ở nam giới có tình trạng tăng nhịp tim khá cao.

Mô tả ảnh.
5:00-08:00 sáng là thời điểm "sung mãn" nhất của đàn ông.

Tăng mức độ testosterone và nhịp tim khiến nam giới trải qua sự cương cứng. Và họ không muốn để phí sự cương cứng đó. Đàn ông muốn giải phóng quá trình này bằng việc quan hệ vào buổi sáng, một trong những thời điểm yêu rất được nam giới ưa thích và thường gọi là “morning sex”. "Khi hormone testosterone của nam giới đạt mức cao nhất, họ sẽ trở nên năng động hơn trong “chuyện ấy”. Năng lượng đó có thể giúp họ lâm trận lâu hơn", Goldman nói thêm.

Trong khi đó, phụ nữ thì ngược lại - họ không cảm thấy có gì gợi cảm khi mới thức giấc. Nhưng giờ đây, khi đã biết thời gian yêu thích của chàng, có thể nàng sẽ thay đổi chính mình. Về phía chàng, nên dậy sớm để đánh răng, rửa mặt và phun nước hoa. Đàn ông chủ động trong buổi sáng sẽ làm tăng sự phấn khích của nữ giới và bản thân họ cũng sẽ hào hứng để điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình.

Về tư thế, Trina, nhà tư vấn tình dục khuyên: hãy chọn kiểu spooning (úp thìa) và người đàn ông kích thích "cô bé" từ phía sau” là rất phù hợp với buổi sáng.

Facebook: Tình cũ, tình mới, tình không tới
Tưởng chừng đã quên anh để sống trọn vẹn bên hạnh phúc mới, nhưng khi gặp lại anh trên facebook, bao cảm xúc cũ lại ùa về…

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn