Những trang phục các cô nàng bụng mỡ phải tuyệt đối tránh xa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những cô nàng bị khuyết điểm béo bụng cần phải hiểu rõ những thứ trang phục đại kị dưới đây.

Áo thun, áo len, áo sơ-mi ôm

Ba thứ áo ôm này bạn phải tuyệt đối tránh. Với những người đẫy đà đều cơ thể, họ có thể mặc áo ôm để tạo đường eo. Tuy nhiên nhưng cô nàng bụng mỡ lại chỉ béo ở duy nhất phần bụng trong khi những phần khác có thể rất gầy. Những chiếc áo ôm sẽ làm vòng 2 phình to ra, lộ cơ thể mất cân đối.

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

Những chiếc áo đại kị với người béo bụng

Bạn phải mặc áo gì? Hãy mặc những chiếc áo suông nhẹ, áo dáng thụng, áo lượn đuôi tôm cả hai vạt, áo over size vạt dài, áo thun dáng dài bo nhẹ quanh hông... Và đặc biệt là áo peplum. Những chiếc áo này giúp che vòng 2 hiệu quả, lại góp phần làm vóc dáng bạn thanh mảnh đều và dường như cao lên.

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

Những chiếc áo nên mặc

Đầm liền ôm sát

Đầm liền ôm sát sẽ chỉ dành cho những người có cơ thể cân đối, người gầy nhưng có vòng ba to và người mập. Bạn sẽ thắc mắc vì sao người mập mặc được mà người béo bụng không mặc được. Lại phải xem lí do đã giải thích ở trên. Người mập cần những trang phục ôm để giúp gọn gàng hơn, trong khi người béo bụng càng mặc đồ chiết eo càng mất cân đối. Rất có thể bạn bị béo bụng mà vòng 3 và vòng 1 lại lép, lúc này đường cong dáng đỉnh núi lại tập trung vào vòng bụng kém phần đẹp mắt của bạn.

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

Những chiếc váy đại kị

Bạn phải mặc đầm gì? Các loại đầm chữ A chiết eo cao, đầm peplum, đầm rời chữ A, chân váy bút chì, đầm suông vạt, đầm xéo chữ A từ cổ...

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

Những chiếc đầm nên mặc

Quần cạp trễ

Quần cạp trễ có lợi thế là cạp thấp giúp bạn không bị khó chịu ở bụng, nhưng đồng thời nó cũng làm lộ vòng bụng lười thể dục của bạn. Với quần cạp trễ, dù bạn mặc bất kỳ thứ áo nào cũng không che được khuyết điểm vòng hai vì lớp mỡ bụng không được chèn ép lại sẽ sổ ra nhiều hơn.

những trang phục đại kị với người béo bụng

Quần cạp trễ là đại kị

Bạn phải mặc quần gì? Dĩ nhiên là các loại quần cạp cao như jeans cạp cao, skinny cạp cao, quần âu cạp cao. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ là bạn nên chọn cạp cao vừa phải, không nên cao đến rốn, đồng thời chất liệu không quá mỏng.

những trang phục đại kị với người béo bụng

những trang phục đại kị với người béo bụng

Những cô nàng béo bụng nên chọn quần cạp cao

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn