6 học sinh chơi đùa gần hồ bị Hà Bá "nuốt", một em tử vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy một nữ sinh trượt chân ngã xuống hồ nước, 5 học sinh còn lại quên bản thân mình nhảy xuống cứu bạn và cả nhóm cùng gặp nạn.

Sáng 2/10, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, một nhóm 6 học sinh (4 em lớp 8 và 2 em lớp 6) rủ nhau đi chơi và ngã xuống hồ nước tại lò goạch 3/2 (xã Nghi Hoa, Nghi Lộc).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 1/10, khi cả nhóm vui đùa gần hồ thì em Võ Thị Ánh (SN 2001, trú xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành) bị sảy chân ngã xuống nước. Thấy vậy, cả nhóm cũng nhảy xuống cứu bạn khỏi chết đuối, .

Tuy nhiên, vì không ai giỏi bơi nên cả 6 em cùng gặp nạn. Gần đó có 2 người đàn ông ngồi câu cá. Nghe tiếng kêu cứu, 2 anh nhanh chóng đến khu vực hồ nước cứu nạn.

Trong số nạn nhân, một người bị tử vong là em Nguyễn Thị Ngọc (SN 2003, học sinh lớp 6 trường THCS Quán Hành). 5 em còn lại may mắn được vớt lên thoát nạn. Riêng em Ánh bị nước tràn phổi, được đưa đi sơ cứu tại trạm y tế xã Nghi Hoa rồi chuyển lên tuyến trên bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Nữ sinh chết đuối

Em Võ Thị Ngọc đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tại bệnh viện

Tại đây, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, em Ánh nhập viện lúc 21h tối 1/10 trong tình trạng bị đuối nước, nước tràn vào phổi phải cho thở bằng Oxy. Hiện, Ánh đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình bình phục.

Chính quyền địa phương và lãnh đạo trường THCS Thị trấn Quán Hành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh gặp nạn.

cướp chạy trốn công an, chui miệng Hà Bá
Cướp tiền, chạy trốn công an, tên cướp... chui miệng Hà Bá
Cùng đường tháo chạy, 2 tên cướp bỏ lại xe máy nhảy xuống kênh Tàu Hủ bơi sang bờ bên kia. Một tên bị chết đuối.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn