Bé gái bị chủ nhà trọ 86 tuổi giở trò đồi bại nhiều lần

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau mỗi lần quan hệ, lão chủ nhà trọ đều cho bé gái 20.000 đồng và dặn không được nói, phải giữ kín.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và lấy lời khai nghi phạm Cao Văn Cất (SN 1929, ngụ Hóc Môn). Nạn nhân là em T.T.H.G. (SN 2006).

Mô tả ảnh.
Bé gái bị chủ nhà trọ 86 tuổi giở trò đồi bại nhiều lần. Ảnh minh họa.

Theo đó tháng 7/2013, gia đình em G. đến thuê phòng trọ của ông Cất. Trong thời gian gia đình G. thuê trọ, ông Cất đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với em G. nên gia đình chuyển phòng đến một địa điểm khác cách nhà ông Cất khoảng 200m.

Tuy nhiên đến giữa tháng 8/2014, G. đến nhà ông Cất chơi và bị ông này dụ dỗ quan hệ tình dục. Xong việc ông Cất cho bé G. 20.000 đồng mua bánh ăn và dặn không được nói cho ai biết. Với thủ đoạn này, ông Cất đã giao cấu với cháu G. 9 lần.

Một người hàng xóm phát hiện hành vi của ông Cất và báo cho gia đình G. Tại cơ quan công an, ông Cất đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nghi án bé gái bị xâm hại khi cùng gia đình đi chúc Tết
Khi đi chúc Tết cùng gia đình, bé gái 6 tuổi đã bị kẻ xấu hiếp dâm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn