Hà Nội: Mẹ đẻ nhẫn tâm chém ch.ết con trai 4 tháng tuổi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghe thấy tiếng hét lớn từ phòng vợ, anh Hiền chạy sang và bàng hoàng phát hiện vợ đang dùng dao chém con trai 4 tháng tuổi khiến cháu t.ử v.ong.

Theo thông tin ban đầu, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy vào khoảng 1h sáng ngày 24/4, tại phòng 1006, khu CT5 ( khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Trưa 24/4, một lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cũng xác nhận thông tin về vụ án mạng trên.

Mẹ đẻ nhẫn tâm chém chết con trai 4 tháng tuổi. Ảnh minh họa.

Theo đó, nạn nhân là cháu trai Ninh Trường Đ. (SN 2014, mới được hơn 4 tháng tuổi). Điều đáng nói, cháu Đ đã bị chính mẹ đẻ là Nguyễn Thị Giang Nam (SN 1988, ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) nhẫn tâm dùng dao sát hại.

Người phát hiện sự việc là anh Ninh Văn Hiền (sinh năm 1986, bố đẻ cháu Đ).

Vào thời điểm trên, khi đang ngủ ở phòng bên cạnh, anh Ninh Văn Hiền (sinh năm 1986, bố đẻ cháu Đ) bất ngờ nghe thấy tiếng hét to từ phòng ngủ của vợ.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh Hiền lập tức chạy sang. Anh vô cùng bàng hoàng khi thấy vợ mình đang dùng dao chém con trai. Thấy vậy anh Hiền chạy đến, nhanh tay tước dao trên tay vợ, đồng thời trói lại và nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Cháu H được xác định đã tử vong sau những nhát chém của mẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành bắt giữ Nam để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, từ khoảng 1 tuần nay, chị Nam có những biểu hiện tâm thần và đang điều trị bằng thuốc. Hiện Nam đang ở cùng bố đẻ và chồng.

Chồng chết lặng nghe vợ kể chuyện ném con gái xuống giếng
Chồng chết lặng nghe vợ kể chuyện ném con gái xuống giếng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi bị chồng gặng hỏi, người vợ lạnh lùng cho biết đã ném con gái 1 tuổi xuống giếng khiến những người chứng kiến phát hoảng, lạnh người.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link