Nguyên nhân ban đầu khiến ô tô lật, 19 công nhân thương vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Liên quan đến vụ ô tô chở công nhân bị lật khiến 19 người gặp nạn, chiều nay (11-5) thêm một nạn nhân xấu số đã tử vong.

Theo thông tin trên Báo Gia đình & Xã hội, mặc dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu, nhưng chị Nguyễn Thu N. (47 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), đã tử vong.

Đây là nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn lật xe chở công nhân vào đêm 10-5 tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh Nguyễn Đô L. (25 tuổi, ngụ xã Hà Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện 17 công nhân được cứu từ vụ lật xe vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Hậu Nghĩa, có 5 người bị đa chấn thương.

Báo Long An đưa tin, vào khoảng 20h đêm 10-5, xe đưa rước công nhân của Cty TNHH BETHEL VINA (đóng tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) mang BKS: 62B – 004.24 vừa rời khỏi cổng Cty khoảng 1km và di chuyển trên đường 824 hướng Trà Cú, xã Hòa Khánh Tây thì bị lật.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 18 người khác bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng.

Theo công ty BETHEL VINA, đa số các công nhân trên đều là người địa phương, ngụ tại hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ, tỉnh Long An.

Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, nguyên nhân tai nạn do tài xế xe chạy sát lề phụ, bánh xe trước bị trượt lao xuống mé ruộng làm phương tiện lật ngang.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác gồm: Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Sở LĐ, TB và XH tỉnh Long An đã đến thăm nạn nhân bị tai nạn đồng thời tiến hành hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong là 4,5 triệu đồng.

Nữ sinh buộc chân bạn bằng dây xích để đánh, quay clip
Nữ sinh buộc chân bạn bằng dây xích để đánh, quay clip
(Xã hội) - (Phunutoday) - Công an thành phố Bắc Kạn cho biết đã làm rõ đây là một vụ đánh "hội đồng" vì xù nợ, trong đó có các học sinh tham gia.
Tuyệt đối không tiêm vắc xin cho trẻ ở những thời điểm này
Tuyệt đối không tiêm vắc xin cho trẻ ở những thời điểm này
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mục đích của việc tiêm vắc xin tổng hợp để ngừa 6 bệnh nguy hiểm ở trẻ là bạch cầu, uốn ván, ho gà, viêm não, viêm gan B và bại liệt.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn