Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn đang tiếp tục chữa bệnh tại Mỹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ông Nguyễn Quốc Triệu khẳng định thông tin ông Bá Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn.

Trước những thông tin mới về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, khẳng định thông tin ông Bá Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn.

Theo ông Triệu, hiện ông Nguyễn Bá Thanh vẫn đang tiếp tục điều trị tại Mỹ.

Mô tả ảnh.
Ông Nguyễn Bá Thanh (trái) khi còn là lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Được biết, ông Nguyễn Bá Thanh điều trị tại Mỹ từ ngày 16/8/2014 với chẩn đoán bị bệnh suy tủy và đã trải qua 3 đợt điều trị thuốc. Suốt thời gian này đã có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, thậm chí có cả thông tin ông đã qua đời. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương khẳng định đây chỉ là tin đồn.

Trước đó, ngày 29/12/2014, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cũng xác nhận tin ông Nguyễn Bá Thanh mất tại Mỹ chỉ là tin đồn.

Mô tả ảnh.
An ninh được tăng cường trước cổng ra vào sân bay quốc tế Đà Nẵng trong sáng 2/1.

Sáng 2/1, sau khi có thông tin loan truyền về việc máy bay chở ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương từ Mỹ về nước và sẽ đáp xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng, ông Phạm Phú Mỹ, Phó Giám đốc Cảng, kiêm Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đã đến hiện trường để nắm tình hình.

Trao đổi với phóng viên, ông Mỹ cho biết sau khi nghe tin, ông Mỹ đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đến hiện trường dù không có thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Bá Thanh về sân bay Đà Nẵng.

“Nếu anh Thanh đi chuyên cơ về sân bay Đà Nẵng thì cũng phải thông báo và bộ phận an ninh ở sân bay chúng tôi sẽ nắm, nhưng đằng này không có thông tin gì về chuyến bay đó cả. Tuy vậy, đề phòng tình trạng người dân đến sân bay Đà Nẵng để chờ đợi, nghe ngóng thông tin anh Thanh về nước, chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng an ninh và bảo vệ mạnh hơn, để bảo vệ an toàn hoạt động của sân bay”- ông Mỹ nói.

Nhân viên cứu hộ QZ8501 ân hận vì để vuột thi thể nạn nhân
 "Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải vớt bằng được thi thể ấy. Nhưng tôi rất tiếc vì không thể mang được cô ấy vào bờ, dù tôi đã cố gắng hết sức", một nhân viên cứu hộ QZ8501 nói
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn