3 hành vi của trẻ đừng tưởng là EQ cao, thật ra trẻ đang thiếu tình yêu thương

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ luôn mong muốn con cái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng một đứa trẻ quá vâng lời chưa hẳn đã là điều tốt.

Ngày nay, ngày càng có nhiều phụ huynh chú trọng đến việc phát triển kỹ năng cảm xúc cho con mình. Các em nhỏ có thể hành xử một cách văn minh và logic tại nhà, dần dần tích lũy được sự bình tĩnh và thái độ lễ phép. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về điều gì tạo nên một mức độ EQ cao ở trẻ em. Có trường hợp, khi trẻ biết ứng xử tốt, cha mẹ thường vội vàng nhận xét rằng con mình có "EQ cao", dù rằng không phải lúc nào điều này cũng chính xác.

Có những trẻ em rất ngoan và biết nghe lời không phải vì chúng có trí tuệ cảm xúc vượt trội, mà đôi khi lại bởi vì trẻ thiếu đi sự quan tâm và yêu thương thực sự. Điều này thực sự là một tín hiệu mà các bậc cha mẹ cần phải cân nhắc và suy ngẫm.

Quá quan tâm đến ý kiến người khác

Trẻ em thiếu sự yêu thương thường tìm cách để được cha mẹ chú ý, sử dụng nhiều cách thức khác nhau qua lời nói hoặc hành động để thu hút ánh nhìn từ phụ huynh. Điểm đáng chú ý là chúng thường rất cần sự khen ngợi từ cha mẹ và có xu hướng từ bỏ ý kiến cá nhân để làm hài lòng người lớn. Trẻ em nhanh chóng học cách nhận biết và phản ứng dựa trên cảm xúc của cha mẹ.

Trẻ sẽ phát triển kỹ năng "đọc vẻ mặt" người khác, và ngay khi nhận ra sự không hài lòng trên gương mặt của cha mẹ, chúng sẽ thay đổi hoặc dừng hành vi của mình. Đây là một dấu hiệu không thể bỏ qua cho thấy trẻ có thể đang cảm thấy không an toàn.

Quá ngoan và hiểu chuyện

Hầu hết trẻ em đều có những lúc tinh nghịch, hiếu động và mắc phải những sai lầm nhất định. Tuy nhiên, có những trẻ lại bất ngờ trở nên rất ngoan ngoãn, luôn cư xử một cách thấu đáo và đúng mực, điều này có thể khiến cha mẹ cảm thấy tự hào nhưng cũng cần phải tự hỏi tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này.

Cha mẹ là những người quan trọng và thân thiết nhất với trẻ. Nếu trẻ không thể hoặc không dám thể hiện cảm xúc thực sự của mình, điều này không nhất thiết phản ánh sự thông minh hay hiểu biết, mà có thể là dấu hiệu của việc trẻ đang cảm thấy không chắc chắn hoặc lo lắng. Trong những tình huống như vậy, cha mẹ cần suy xét lại phương pháp giáo dục và liệu họ có dành đủ thời gian để đồng hành cùng con cái trong cuộc sống hay không.

Không có yêu cầu

Khi trẻ lớn lên và ý thức của chúng ngày càng phát triển, nhu cầu và khát vọng nội tâm cũng mạnh mẽ theo. Điều này dẫn đến việc trẻ có nhiều yêu cầu hơn đối với bản thân và cha mẹ. Nếu một đứa trẻ không bao giờ tự mình đặt câu hỏi hay chủ động thể hiện mong muốn, điều này có thể phản ánh một mối quan hệ tế nhị và nhạy cảm giữa cha mẹ và trẻ. Điều này cũng có thể cho thấy trẻ đang rất cần được sự quan tâm và yêu thương từ phía cha mẹ.

Cha mẹ nên giúp con như thế nào?

Thể hiện tình thương cho con

Cha mẹ cần thể hiện tình cảm với con cái một cách thường xuyên, qua những cái ôm, những lời khen ngợi, sự hiện diện và sự thẳng thắn khi nói "Con là niềm tự hào của mẹ". Kể cả khi con mắc lỗi, cha mẹ cũng nên điều chỉnh giọng điệu của mình khi phê bình, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi lời nhắc nhở đều vì muốn tốt cho con. Hãy tránh so sánh con mình với bất kỳ đứa trẻ nào khác, vì điều này có thể làm tăng cảm giác thất vọng và mặc cảm cho con.

Tránh nói rằng cha mẹ không yêu con, không muốn gặp con

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi cảm thấy tức giận, cha mẹ không nên sử dụng những lời lẽ tiêu cực như "Bố/Mẹ không yêu con" hay "Bố/Mẹ không muốn nhìn thấy con". Bởi vì trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt rõ ràng giữa sự tức giận nhất thời và tình cảm thực sự, chúng có thể sẽ tin là thực sự không được yêu thương.

Động viên trẻ thể hiện quan điểm cá nhân

Việc giao tiếp là phương tiện quan trọng để củng cố mối liên kết giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nên khích lệ con tự do biểu đạt những ý tưởng và cảm xúc của mình, qua đó tạo điều kiện cho trẻ cảm thấy thoải mái và tự tin khi chia sẻ suy nghĩ riêng biệt của mình.

TAGS:nuôi con
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link