Cha mẹ càng tàn nhẫn 3 việc con cái càng có phúc có phần, số 1 là khó nhất

( PHUNUTODAY ) - Muốn con có tương lai tươi sáng, rộng mở, cha mẹ nhất định phải nghiêm khắc với con 3 điều này, con lớn lên mới trở thành người có đức có trí.

Khi làm cha mẹ, có lẽ ai cũng mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và bản lĩnh. Trong mọi khó khăn, các con cũng cần vững vàng và mạnh mẽ vượt qua dù không có bố mẹ ở bên cạnh. Vì vậy, có những điều cha mẹ cần dạy con từ nhỏ để lớn lên chúng sẽ là những người ưu tú, kiên cường.

cha-me-nuoi-day-con

Cha mẹ để con chịu hậu quả khi sai lầm

Mỗi chúng ta đều từng mắc sai lầm ở những mức độ khác nhau, dĩ nhiên con trẻ cũng như thế. Nhưng bên cạnh các bậc phụ huynh nghiêm khắc dạy dỗ để con rút kinh nghiệm cũng có rất nhiều người nuông chiều, bỏ qua cho lỗi lầm của con. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của người làm cha làm mẹ, ảnh hưởng tới tương lai của con mình.

Từ khi con còn nhỏ, bạn cần để con chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Khi một chuyện tồi tệ xảy ra, con cần nhìn vào hiện thực chứ không nói “giá như”. Con cũng không được đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai mà trước hết phải nhìn nhận về bản thân mình. Nếu mình sai, con cần rút kinh nghiệm và những lần sau tránh lặp lại lỗi sai ấy.

Sai lầm là chuyện thường xuyên diễn ra nhưng không phải ai cũng tự soi xét bản thân trước khi trách người khác. Vì vậy cha mẹ hãy là tấm gương sáng của con và thật nghiêm túc, gương mẫu để chúng biết nhìn nhận vấn đề đúng đắn.

Theo các chuyên gia tâm lý học tội phạm và tâm lý trẻ, 3-6 tuổi là giai đoạn quan trọng hình thành nhân cách của trẻ. Trẻ từ 12 tuổi trở lên sẽ càng khó quản lý vì chúng không còn non nớt như khi còn nhỏ. Vì thế, các bậc cha mẹ cần bỏ ngay suy nghĩ: “Trẻ em không biết gì” và giáo dục con từ khi chúng còn nhỏ.

Hãy để trẻ tham gia việc nhà từ khi còn nhỏ

Cha mẹ ai cũng muốn dành cho con mình một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ nhất. Chính vì quá nhiều chuộng con nên cha mẹ thường bao bọc, làm cho con mọi thứ, không để con nhúng tay vào bất cứ việc gì, đây hoàn toàn là sai lầm lớn.

Chúng ta hẳn vẫn nhớ câu chuyện về thần đồng 17 tuổi Wei Yong Khang được nhận vào Học viện Khoa học Trung Quốc với kết quả xuất sắc trước khi học hết trung học.

Về mặt lý thuyết, học sinh đạt kết quả cao như vậy sẽ là đối tác của khóa đào tạo chính của trường, nhưng thần đồng Wei Yong Khang đã bị nhà trường sa thải trước khi anh ta có được bằng tốt nghiệp. Lý do sa thải đã khiến không ít người kinh ngạc đó là: khả năng tự chăm sóc bản thân quá kém.

Mục đích cuối cùng của giáo dục là làm cho trẻ em có cuộc sống tốt hơn. Vì thế, cha mẹ cần hướng dẫn con biết cách làm việc nhà và các kỹ năng tự chăm sóc bản thân.

Nhờ làm việc, trẻ sẽ học được nhiều bài học trong cuộc sống, đồng thời cũng biết yêu lao động, trau dồi những phẩm chất và khả năng có thể sử dụng trong suốt cuộc đời.

Rèn con học tập chăm chỉ

Học tập không phải là con đường duy nhất để dẫn tới thành công nhưng cũng rất cần thiết cho sự trưởng thành của mỗi người. Nếu có năng lực học cao hiểu rộng, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai. 

cha-me-nuoi-day-con1

Vì lẽ đó, các bậc phụ huynh hãy nghiêm khắc với con về khoản học hành. Từ nhỏ hãy rèn cho con thói quen đọc sách, tìm hiểu kiến thức ở trường cũng như ngoài xã hội. Hãy tiếp thêm động lực cũng như sự hứng thú cho con để chúng chủ động học tập. 

Dĩ nhiên, bạn nên sắp xếp cho con học tập và nghỉ ngơi hợp lý để chúng không bị áp lực. Hãy tạo cho con niềm yêu thích học tập, khám phá kiến thức hữu ích thay vì bắt ép chúng làm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn