Cha mẹ càng giấu kỹ 3 điều này thì con cái càng trưởng thành, giàu có thành công, cha mẹ được nhờ

09:23, Thứ hai 05/02/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong việc nuôi dạy con cái có những điều cha mẹ không nên để cho con biết sẽ tốt hơn.

Cha mẹ nuôi dạy con cái ai cũng mong điều tốt đẹp nhất, muốn mang cho con tình yêu thương và sự chia sẻ, tình cảm gia đình là thiêng liêng nhất. Nhưng để con phát triển thì cha mẹ cũng cần có nghệ thuật nuôi dạy. Để tạo thành một gia đình, cha mẹ cần chia sẻ với con những công việc gia đình, hoàn cảnh gia đình, trao trách nhiệm cho con theo sự phân công cho mỗi thành viên gia đình. Khi con càng lớn càng cần tham gia vào "tổ chức" gia đình để hiểu về gia đình, hiểu về cha mẹ để cùng xây dựng một gia đình. Nhưng có những việc cha mẹ vẫn nên giấu con để con có thể trưởng thành. 

Cha mẹ hãy giấu đi sự chăm chỉ của mình

Khi cha mẹ chăm chỉ quá nhiều con cái lại có thể thành lười biếng vô trách nhiệm. Đó là khi cha mẹ thương con, ôm hết mọi việc làm thay cho con, cho con được hưởng sung sướng. Đó là một sai lầm khiến con không trưởng thành, càng lớn càng vụng về không biết chăm sóc bản thân và người khác. Khi cha mẹ làm thay con mọi thứ chính là khiến con mất cơ hội tự lập và trải nghiệm. Bởi vậy nuôi con là cất giấu sự chăm chỉ khi cần thiết, tạo cơ hội cho con tự lập, con phải làm phần việc trong độ tuổi trách nhiệm của con, đó tiền đề cho tương lai của con sau này.

cha-me-can-giau-3-dieu

Khi con còn nhỏ thì cho làm việc nhỏ, con lớn cho làm việc lớn, phải tập thói quen đó từ nhỏ để trẻ quen với lao động và biết trân trọng lao động. Hơn nữa khi lao động con học được các kỹ năng để tự vệ và kỹ năng xử lý công việc để phục vụ cuộc sống sau này. Khi con đi học, nếu con làm bài tập chưa xong đừng làm hộ, hãy để con làm, nếu không xong con phải chịu trách nhiệm để con biết bản thân con đang học vì con và nếu không học con phải tự chịu chứ không phải lấy bố mẹ ra chịu thay. Nếu cha mẹ làm thay con con sẽ không trưởng thành và luôn lấy cha mẹ làm chỗ dựa, ỷ lại. 

Do đó cha mẹ không biết giấu sự chăm chỉ mà lại làm hộ con mọi thứ thì con càng lười nhác hư hỏng, khi ra đời như con gà công nghiệp không biết tự lo bản thân, không biết chăm sóc ngươi khác nên chỉ gây khó chịu cho người khác.  Vì vậy cha mẹ đừng để bản thân mình thì khổ mà con cái thì hỏng người. 

cha-me-giau-3-dieu-con-thanh-cong

Cha mẹ cần giấu khoản tiền tiết kiệm của mình

Cha mẹ đối với con cái cần đôi lúc giấu đi khoản tiền của mình. Nhất là khi cha mẹ đã lớn tuổi cần giấu khoản tiết kiệm để dưỡng già và tránh để con nhòm ngó. Dù cha mẹ có dư giả cũng không nên cho con biết mình nhiều tiền.

Khi con biết cha mẹ giàu có có thể tạo ra cái bẫy nhàn hạ nên con không cố gắng và có ý thức dựa dẫm vào cha mẹ. Bạn chỉ cần nuôi con trong trách nhiệm và để con không tự ti nghèo khó, nhưng đừng để con trông chờ vào khoản tiết kiệm của bản thân, đặc biệt nếu đó là khoản tiền dự phòng ốm đau và già yếu. Khi bản thân giành dụm được bao nhiêu thì hãy giữ cho riêng mình. Nếu không may con bạn là người lười biếng, có tính ỷ lại thì những chia sẻ này của cha mẹ sẽ khiến con cái càng thêm ỷ lại. Không cho con đường lùi thì con bắt buộc phải tiến, đó là luật phát triển.

Đừng khoe số tiền đang có với con. Bởi nếu bạn khoe ra có thể con sẽ đòi hỏi mua thứ này thứ kia. Trong khi nếu biết cha mẹ không có chúng có thể chăm chỉ hơn, tìm cách kiếm ra tiền. Vậy nên, cha mẹ khoe tiền quá mức không tốt cho sự siêng năng của con. Cha mẹ có thể hỗ trợ con, nhưng đừng gieo vào đầu con suy nghĩ "có tiền của bố mẹ rồi, mình chẳng việc gì phải làm lụng chăm chỉ".

Làm cha mẹ nên có khoản tiền phòng thân để những lúc ốm yếu không có sự cố xảy ra nhất là khi cha mẹ già, đừng nghĩ sinh con thì sẽ nhờ con nuôi. Cha mẹ cần lo cho mình để lúc xảy ra vấn đề vẫn giữ được sự tự tôn của bản thân và giữ được nề nếp cơ bản của gia đình.

Cha mẹ cần giấu đi sự thất vọng đối với con cái

Con chúng ta không hoàn hảo, có những lúc sai, mắc lỗi, có thể con có khuyết thiếu, không khỏe mạnh... Nhưng nếu bạn bày tỏ sự thất vọng của mình về con thì có thể khiến con tổn thương và tự ti thậm chí ngày càng tệ đi. Do đó đừng nên bày ra gương mặt thất vọng với con cái, chúng sẽ thấy áp lực và đôi khi oán hận cha mẹ đã sinh ra chúng khuyết thiếu, hoặc oán hận cha mẹ không yêu mình. Hãy xác định rõ năng lực tính cách của con để đặt kỳ vọng đúng chỗ. Cha mẹ thông thái cần giấu đi sự thất vọng của mình, thừa nhận rằng không phải đứa trẻ nào cũng xuất sắc. Điều đó không có nghĩa con chưa tốt cũng nói con tôi tốt, mà hãy động viên con đúng cách, yêu con vô điều kiện nhưng cho con thấy cố gắng là một phẩm chất cao quý. Do đó hãy cố gắng khuyến khích mặt tốt nhất của con và hạn chế những tiêu cực của con, nhưng đừng đay nghiến tỏ ra thất vọng, đừng so sánh con với người khác. Hãy động viên con cố gắng hơn chính bản thân mình ngày hôm qua là được. Bởi khi bạn trách cứ con cái là lúc con và bạn xa nhau và trở nên nặng nề hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: An Nhiên