4 cách phối đồ chân ái che khuyết điểm vai rộng giúp nàng tự tin hơn

( PHUNUTODAY ) - Vai của phụ nữ được coi là đẹp khi chúng dài khoảng 38 cm. Nếu 35-36cm được coi là nhỏ, thì 39-40cm được coi là rộng.

Vai vừa phải sẽ dễ phối đồ, diện đồ gợi cảm cũng tôn lên được vóc dáng. Nhưng đối với các cô nàng vai rộng thì cần phải cẩn thận hơn khi chọn đồ vì có thể làm mất cân đối vóc dáng. Để biết cách phối đồ cho người vai rộng, chúng ta cần tìm ra những loại quần áo và phụ kiện giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể và làm đôi vai trở nên thon thả, vừa vặn hơn.

Sở hữu bờ vai thon gọn luôn là điều mà cô gái nào cũng ao ước nhưng không nhiều người có được bờ vai hoàn hảo và luôn tỏa sáng trong những bộ đồ hấp dẫn. Nói chung, vai của phụ nữ được coi là đẹp khi chúng dài khoảng 38 cm. Nếu 35-36cm được coi là nhỏ, thì 39-40cm được coi là rộng.

Cách phối đồ cho người có vai rộng

Chỉ cần một chút tinh tế và khéo léo trong cách phối đồ, bờ vai rộng sẽ được che giấu một cách hoàn hảo. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn phối đồ để che đi khuyết điểm vai rộng mà còn mang lại vẻ sành điệu, cân đối vóc dáng hơn. 

Áo phông và áo khoác blazer

Áo phông hoặc áo khoét cổ chữ V sẽ là kiểu áo “phù phép” cho những cô nàng có bờ vai rộng và thô, mang đến cho bạn phong cách mềm mại, thanh lịch hơn. Kết hợp với áo sơ mi phải bắt mắt. Bạn có thể chọn một chiếc áo phông dài rộng để giúp tạo nên tông màu chủ đạo của cả set đồ. Nếu muốn nữ tính hơn, bạn có thể chọn những chiếc váy một màu hoặc họa tiết đơn giản.

Empty

Kiểu áo sơ mi phù hợp với người có bờ vai rộng

Áo sơ mi sáng màu và tay ngắn vừa phải có thể giúp bạn tránh được vai rộng. Đây là món đồ mà hầu hết đều có trong tủ đồ của chị em, mix với bất kỳ item nào cũng đều bắt mắt. Cách phối đồ này không chỉ đơn giản, mang đến vẻ ngoài cân đối phù hợp với môi trường công sở mà còn giúp che đi mọi khuyết điểm như bắp tay to, chân cong, vòng 3 to, vòng 3 lép kẹp.

Empty

Áo cổ chữ V

Những chiếc áo cổ chữ V luôn tạo ra một hiệu ứng rất tuyệt vời ở phần vai, càng khiến đôi vai và nửa thân trên của bạn trông gọn gàng hơn, nếu không muốn nói là thanh mảnh một chút. Chính vì vậy, với những người hơi mập và vai to sẽ thích hợp với kiểu áo này.

Áo/ váy cánh dơi, tay loe

Thay vì chọn những kiểu trang phục nhấn nhá, có nhiều chi tiết ở vai khiến nhược điểm nổi bật hơn thì bạn nên chọn áo hoặc đầm có phần tay được thiết kế theo kiểu cánh dơi hoặc loe. Để nhận được hiệu quả tốt, đừng bỏ qua những mẫu đầm hoặc áo có sự kết hợp của cả dáng cổ chữ V.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link