4 sai lầm khi chị em kẻ môi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kẻ môi sẽ giúp đôi môi của bạn căng mọng, quyến rũ hơn. Tuy nhiên, chị em hãy cẩn trọng với những sai lầm khi kẻ môi nhé!

Vẽ đường thẳng

Viền theo đường thẳng thường tạo cảm giác thiếu mềm mại. Thay vào đó hãy vẽ vát góc. Cách kẻ này sẽ làm bờ môi có vẻ đầy đặn và tạo ra lớp lót tốt hơn.

kẻ môi
Ảnh minh họa.

Kẻ viền môi đậm hơn cả son

Chì kẻ viền môi không nên đậm hơn quá nhiều so với màu son. Vì khi son bị mờ đi, môi của bạn sẽ chỉ còn lại hai viền đậm, trông rất tệ.

Chọn điểm bắt đầu kẻ sai 

Khi kẻ viền môi, bạn nên bắt đầu từ điểm giữa của môi trên, rồi lần lượt kẻ sang hai bên. Bạn có thể kẻ theo đường viền môi tự nhiên, hoặc kẻ theo cách mà bạn muốn.

Chì kẻ viền môi phù hợp với màu son

Hãy lựa chọn chì kẻ viền có màu sắc tương đồng với màu son mà bạn định dùng. Không được dùng bút kẻ viền màu đậm khi màu son thuộc tông màu nhạt.

dị ứng son bóng
Môi sưng phù, lở loét do dị ứng son bóng
Lynda Roberts, 62 tuổi (Salford, Anh) nói rằng một thỏi son bóng hiệu Dior Addict đã khiến cho đôi môi của bà bị sưng phù...
dị ứng
Mẹo chữa dị ứng mỹ phẩm chị em nào cũng phải biết
Chị em thường dùng mỹ phẩm hãy bỏ túi những mẹo nhỏ dưới đây để "cấp cứu" làn da khi bị dị ứng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn