4 tướng người khổ trước sướng sau, tuổi trẻ vất vả, tuổi già hưởng phúc

( PHUNUTODAY ) - Theo nhân tướng học, những người có nét tướng này trên khuôn mặt thời trẻ thường khá vất vả. Tuy nhiên, họ sẽ được đền đáp xứng đáng khi về già.

Cằm đầy đặn

Những người có cằm đầy đặn lại có thêm đường Pháp lệnh (đường vân chạy từ cánh mũi xuống tới cằm) rõ ràng và mở rộng dần là người có tướng khổ trước sướng sau.

Lúc trẻ, vận thế của họ không quá thuận lợi, phải trải qua nhiều khó khăn vất vả nhưng đây là lúc họ rèn luyện bản thân, không ngừng vươn lên khẳng định giá trị của mình.

Bước vào độ tuổi trung niên, họ thường gặp được vận đổi đời. Phần lớn họ sẽ trở thành người đại phú đại quý, có cuộc sống sung túc, con cháu hiếu thảo.

Nhưng nếu có nốt ruồi nằm trên đường Pháp lệnh thì đây lại không phải nốt ruồi may mắn. Tuy có cuộc sống sung túc nhưng họ không được hòa hợp với con cái. Nếu muốn cải thiện tình trạng này thì đôi bên đều cần phải học cách bao dung cho nhau.

Có bọng mắt

Nhiều người cho rằng có bọng mắt sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên thực tế đây lại là nét tướng của người có phúc. Nó cho thấy người đó có số khổ trước sướng sau. Thậm chí cuộc sống còn gặp nhiều điều thuận lợi ngay từ khi còn trẻ.

Nếu là phụ nữ, họ thường được gả vào gia đình phú quý, được nửa kia yêu thương, con cái có tài, tương lai có thể làm nên nghiệp lớn. Nếu là đàn ông thì sự nghiệp thành công, vận đào hoa vượng. Ngay từ khi còn trẻ đã nhận được sự chú ý của người người khác giới.

Tuy nhiên, nếu ở khu vực bọng mắt xuất hiện sẹo hoặc nốt ruồi thì những năm tuổi trẻ, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều vất vả và lận đận hơn. Đến tuổi trung niên mới được hưởng những gì xứng đáng với mình.

Sống mũi thẳng, đầu mũi tròn

Trong nhân tướng học, mũi được gọi là cung Tài Bạch, thể hiện tổng thể cũng như vận trình tài lộc trong suốt cuộc đời của con người. Vậy nên người ta thấy rằng hình dáng mũi có liên quan đến sự giàu có hay nghèo khổ của một người.

Người có tướng mũi đẹp, sống mũi thẳng, đầu mũi tròn thường có chí khí ngay từ lúc còn trẻ. Họ luôn không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Khi còn trẻ, họ tích lũy kinh nghiệm. Đến tuổi trung niên họ sẽ tìm được cơ hội để bộc phát tiềm lực của mình, đạt được những thành quả mà hiếm người có được.

Trung niên cũng là thời kỳ đỉnh cao, họ sẽ đạt được song song cả danh và lợi, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người.

Trán cao và mịn màng

Người có vầng trán cao, rộng thường thông minh, tài giỏi, có vốn trí thức phong phú, có năng lực tư duy đồng thời luôn lấy sự nghiệp làm trọng.

Tuy nhiên, họ không dành quá nhiều sự quan tâm đến chuyện tình cảm. Họ thường coi trọng sự phát triển của bản thân mình hơn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.

Thời trẻ, họ có thể phải trải qua nhiều sự va vấp trên cả lĩnh vực sự nghiệp và tình cảm. Tuy nhiên mỗi lần gục ngã là một lần trải nghiệm, một lần tích lũy kinh nghiệm để trở nên vững vàng hơn. Đến tuổi trung niên, họ sẽ xác định được điều gì là quan trọng trong cuộc sống, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Họ được hưởng một cuộc sống sung túc. Có thể không giàu có đến mức không ai sánh bằng nhưng lại luôn hạnh phúc, đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link