5 mẹo giúp nàng chân to chinh phục đôi giày đang "làm mưa làm gió" cộng đồng yêu thời trang

( PHUNUTODAY ) - Sự phổ biến của đôi giày này là không thể phủ nhận khi nhiều fashionista yêu thích nó.

Những đôi Mary Jane xinh xắn thiết kế quai ngang thanh lịch luôn là item "làm mưa làm gió". Món đồ này được lòng dàn sao đình đám như Hailey Bieber, Jennie (BLACKPINK). 

Ngày nay, giày Mary Jane vẫn chưa từng vắng bóng trên các sàn diễn thời trang cũng như phim ảnh, từ Sex and the City đến Gossip Girl

Ngày nay, giày Mary Jane vẫn chưa từng vắng bóng trên các sàn diễn thời trang cũng như phim ảnh, từ Sex and the City đến Gossip Girl

Sự phổ biến của đôi giày này là không thể phủ nhận khi nhiều fashionista, các chàng trai cũng "tậu" Mary Jane vào tủ giày của mình.

Tuy nhiên, với những nàng sở hữu bàn chân to, dường như giày Mary Jane vẫn còn là một "kiếp nạn". Hãy ghim ngay những lưu ý "nhỏ nhưng có võ" để  nàng "chân voi" vẫn có thể diện đẹp giày Mary Jane. 

1. Lựa chọn kiểu dáng phù hợp

Hãy ưu tiên các mẫu quai mảnh để tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân. Đặc biệt, nếu bạn muốn tạo cảm giác chân nhỏ hơn, giày có dáng mũi vuông.

Chỉ nên đi đế thấp hoặc đế vuông để tạo sự cân bằng cho đôi chân, tránh chọn đế cao quá sẽ khiến chân trông to và bè hơn nhé.

Chỉ nên đi đế thấp hoặc đế vuông để tạo sự cân bằng cho đôi chân, tránh chọn đế cao quá sẽ khiến chân trông to và bè hơn nhé.

2. Chú ý tới chất liệu giày

Chất liệu da mềm hoặc da lộn sẽ ôm sát chân hơn, tạo cảm giác thoải mái và tôn lên vẻ đẹp của đôi chân. Tránh chất liệu bóng vì khiến đôi chân bị lộ khuyết điểm. 

3. Màu sắc

Nên ưu tiên những gam màu tối như đen, nâu, xanh navy để tạo hiệu ứng thon gọn cho đôi chân. 

Cần tránh các họa tiết to bản sẽ khiến đôi chân trông to hơn. Nên chọn những họa tiết nhỏ hoặc trơn để tạo sự thanh thoát

Cần tránh các họa tiết to bản sẽ khiến đôi chân trông to hơn. Nên chọn những họa tiết nhỏ hoặc trơn để tạo sự thanh thoát

4. Kích cỡ

Nên chọn kiểu vừa vặn, không quá chật hay quá rộng, bởi vậy, bạn hãy chọn đúng số đo chiều dài chân nhé. Đừng quên rằng quai giày cần ôm sát mu bàn chân nhưng không quá chật để tránh tạo cảm giác bí bách.

Điều quan trọng khi chọn quần là phải làm sao để đôi giày nổi bật, không bị vùi lấp trong những chiếc quần ống loe dài. Lý tưởng những là những chiếc quần trên mắt cá. Bạn có thể kết hợp với áo thun, crop top hoặc các loại áo sơ mi bắt mắt.

5. Nên phối cùng tất 

Tất là phụ kiện cổ điển cơ bản khi nói đến giày Mary Jane. Bạn có thể chọn tất trên mắt cá, tất dài tới bắp chân hoặc dài tới gối. Kết hợp với tất là váy ngắn hoặc quần jean xắn gấu trên mắt cá, cốt yếu để khoe đôi giày đẹp.

Mary Jane được xem là kiểu giày không phân biệt giới tính, nhưng phụ nữ vẫn ưa chuộng kiểu giày này hơn. Giày Mary Jane không bao giờ lỗi thời, lại rất trẻ trung và năng động với nhiều cách phối đồ thu hút đầy cá tính và phong cách.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link