6 kiểu ảnh của con cái cha mẹ tuyệt đối không đăng lên mạng xã hội

( PHUNUTODAY ) - Chia sẻ quá nhiều hình ảnh của con lên mạng xã hội là việc làm không hề tốt. Có 6 kiểu ảnh tốt nhất cha mẹ nên giữ kín.

Ngày nay, do công nghệ thông tin bùng nổ, ai cũng thành thạo và sở hữu nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram...

Nhiều người tỏ ra 'nghiện' thế giới ảo này, và có bất cứ thứ gì họ cũng chia sẻ lên mạng xã hội. Đặc biệt những người làm cha mẹ, thường xuyên thích khoe con của mình mà không biết, một số hình ảnh có thể làm hại tới trẻ.

Dưới đây là 6 kiểu ảnh đừng bao giờ đăng lên mạng

14

Ảnh để lộ thông tin trường, lớp của trẻ

Những bức ảnh con mặc đồng phục có thể thu hút những kẻ xấu vì chúng có thể xác định trường của con bạn chỉ qua logo trên áo đồng phục.

Không chỉ đồng phục mà những bức ảnh chụp tòa nhà của trường, logo câu lạc bộ,... cũng có thể tiết lộ thông tin về địa điểm của trẻ và khiến trẻ có nguy cơ gặp nguy hiểm.

Ảnh có tên của trẻ

13

Ảnh chụp có gắn tên của trẻ cũng là một kiểu ảnh làm lộ thân phận của trẻ. Nếu muốn đăng ảnh, bạn nên làm mờ phần tên con hoặc tên của các trẻ khác trong bức ảnh trước khi đăng.

Ảnh có siêu dữ liệu và gắn vị trí

Nếu bạn thích cập nhật về gia đình trên mạng xã hội, cần đảm bảo rằng nền tảng bạn đăng ảnh không tiết lộ siêu dữ liệu (metadata) của bức ảnh.

Siêu dữ liệu có chứa thông tin về thời gian, địa điểm bức ảnh được chụp, có thể được dùng để xác định vị trí của con bạn.

Bạn cũng nên tắt "Check in" để không làm lộ vị trí của các bức ảnh.

Bạn cũng nên kiểm tra cài đặt riêng tư trên tài khoản mạng xã hội và chỉ chia sẻ hình ảnh của con với người bạn tin tưởng.

Ảnh trẻ không mặc quần áo

5

Một khi bạn chia sẻ ảnh lên mạng xã hội, bạn sẽ không còn có quyền kiểm soát hoàn toàn với nó nữa. Bạn không thể biết những ai có thể thấy, sao chép hay chia sẻ bức ảnh này.

Đăng ảnh con cái không mặc quần áo hoặc để lộ một phần cơ thể của con có thể thu hút những kẻ "săn mồi" trên mạng.

Những bức ảnh này cũng có thể làm con bạn thấy ngại, xấu hổ khi trưởng thành và nhìn thấy chúng trên Internet.

Ảnh con giận dữ, có hành vi xấu

Một kiểu ảnh khác có thể khiến con bạn xấu hổ và tức giận nếu nhìn thấy trên mạng là những bức ảnh khi con hư quấy hay yếu đuối.

Dù bạn chia sẻ vì cảm thấy bức ảnh đó hài hước nhưng hãy nhớ rằng con bạn lúc đó có thể thật sự đau buồn. Bạn không nên cười cợt trước cảm xúc của con.

Ảnh có các trẻ khác

16

Bên cạnh việc bảo vệ thông tin của con cái trên mạng, đừng quên an toàn của các trẻ khác.

Đừng đăng ảnh có mặt trẻ khác, hoặc hãy che mặt và các chi tiết có thể tiết lộ thân phận, địa điểm của trẻ.

Cảnh sát ở hạt Surrey, Anh đã làm một video hướng dẫn cơ bản cách chụp ảnh con cái "an toàn", dưới đây là một số mẹo bạn cần ghi nhớ:

- Cắt cảnh tòa nhà, sân chơi của trường học khỏi bức ảnh.

- Che tên của con ở trên cặp hay thẻ tên.

- Không để lộ mặt các trẻ khác trong ảnh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link