7 sai lầm trang điểm khiến nếp nhăn nổi bật, chị em nên chú ý để tránh bị dìm nhan sắc ngày 8/3

( PHUNUTODAY ) - Dù là dân trang điểm chuyên nghiệp đôi khi vẫn có những lỗi cơ bản mà bạn dễ mắc phải.

Ngày 8/3 là ngày của chị em, các nàng có thể chọn cho mình những cách tỏa sáng khác nhau, một trong số đó chính là trang điểm. Dù là bước cơ bản nhưng một vài lỗi trang điểm phổ biến mà rất nhiều phụ nữ mắc phải có thể khiến khuôn mặt bạn trông già đi và kém xinh. Những lỗi trang điểm gây lão hóa này có thể làm nổi bật các nếp nhăn. Để trông tươi tắn và hiện đại, hãy tránh những rủi ro khi trang điểm này trong ngày của chúng mình nhé. 

Không sử dụng kem lót

Kem lót có thể làm mờ lỗ chân lông và tạo ra rào cản giữa da với kem nền và kem che khuyết điểm. Nếu làn da của bạn đang bị khô, bạn nên mua một loại kem lót dưỡng ẩm giúp cung cấp cho da các thành phần cần thiết.

Bạn chỉ cần thoa nó và sau đó phủ lớp kem nền và kem che khuyết điểm, và da bạn sẽ căng đầy tức thì. Bước bổ sung này giúp lớp trang điểm của bạn bền lâu hơn và có thể ngăn ngừa các vệt và tích tụ cặn. 

Sử dụng kem lót giúp da hoàn hảo hơn.

Sử dụng kem lót giúp da hoàn hảo hơn.

Thoa quá nhiều kem nền 

Quá nhiều đều không tốt, mà chỉ nên tạo ra lớp nền đồng đều giúp che giấu sự đổi màu hoặc mẩn đỏ trên khuôn mặt của bạn. Nhưng sản phẩm trang điểm này không nên thay thế cho kem chỉnh màu hoặc kem che khuyết điểm mà nên chọn kem nền phù hợp với màu da của mình. 

Sau đó chỉ cần trang điểm ở những vùng trên khuôn mặt mà bạn cảm thấy cần thiết. Bạn nên trộn đều lớp trang điểm bằng miếng bọt biển hoặc cọ ẩm và nhớ thoa cả cổ. Việc thoa nhiều kem nền hơn ở những khu vực này có thể chỉ làm nổi bật các nếp nhăn và làm cho lỗ chân lông trông to hơn.

Không hòa trộn tốt các lớp trang điểm

Trộn kem nền, kem che khuyết điểm, má hồng và phấn mắt để tránh các đường nét thô ráp trên khuôn mặt. Dù bạn chọn tán bằng miếng bọt biển trang điểm ẩm, cọ trang điểm hay ngón tay - nhưng hãy chắc chắn rằng bạn dành vài phút cuối cùng của quy trình trang điểm để tán đều. Xịt một lớp xịt cố định lớp trang điểm lên làn da của bạn để giữ lớp trang điểm trong nhiều giờ. 

Lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp nàng tỏa sáng.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp nàng tỏa sáng.

Phấn mắt đậm 

Nhiều người vì lo sợ nếp nhăn đã a bù đắp quá mức bằng cách thoa bóng tối rất đậm lên nếp gấp mí mắt để tạo độ tương phản, chăc chăn sẽtrông hơi thô kệch. Một giải pháp tốt hơn là giữ màu mắt ở màu trung tính nhẹ hoặc trung bình như màu nâu sẫm hoặc màu be và sử dụng chúng để mở mắt và tạo ra ánh sáng thay vì độ tương phản. Bạn cũng có thể kẻ viền mi trên bằng bút chì màu nâu sẫm và gắn thêm mi giả hoặc một loại mascara làm dày mi là cách tốt hơn. 

Lông mày không phù hợp

Lông mày tạo ra sự khác biệt rất lớn và lông mày quá mỏng có thể trông già đi nhiều hơn. Hãy lấy bút kẻ lông mày có màu phù hợp với lông mày của bạn và điền vào những vùng thiếu lông, nhưng hãy đi theo đường tự nhiên của lông mày và đừng thử để tạo ra một hình dạng.

Kẻ eyeliner đậm

Kẻ eyeliner màu đen hoặc quá nâu có thể thu hút sự chú ý đến quầng thâm và các vết đổi màu khác xung quanh mắt bạn. Bút kẻ mắt màu kem làm sáng đôi mắt của bạn và khiến chúng trông to hơn và tỉnh táo hơn. 

Dùng son môi quá đậm 

Màu son quá đậm có thể tạo ra sự tương phản và còn có thể làm nổi bật những đường nhăn và nếp nhăn nhỏ mà bạn có thể có quanh môi. Bạn có thể thử lót môi bằng chì kẻ môi màu da và thoa son môi có tông màu trung tính và một lớp son bóng bên trên để "làm đầy" đôi môi. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link