Á hậu Thảo Nhi "quậy banh nóc" vẫn không quên giữ chặt vương miện

( PHUNUTODAY ) - Hành động giữ khư khư vương miện của Thảo Nhi đã khiến đông đảo khán giả thích thú.

Mới đây, cư dân mạng lại liên tục truyền tay nhau đoạn clip Thảo Nhi đang đi diễu hành. Cô nàng đã chẳng ngần ngại "quậy banh nóc" khi đứng trên xe buýt. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dù có cười nói vui vẻ đến đâu, người đẹp vẫn giữ khăng khăng chiếc vương miện của mình. Cô nàng còn có chia sẻ khiến dân tình cười bò: "Hôm qua đã rớt một lần rồi. Nó bay đi xa".

thaonhi
678aba5e0f7ccc22956d-ngoisaovn-w928-h1280
de5c1eaeab8c68d2319d-ngoisaovn-w863-h1280

Lê Thảo Nhi được nhiều người biết đến khi là mỹ nhân Việt duy nhất góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Hồi 2020, cô lần đầu được vinh danh với vị trí thứ 81, đến năm ngoái, người đẹp xếp thứ 67.

Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt tại Đức. Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh thời trang tại nước này, người đẹp 9X quyết định về Việt Nam sống và làm việc.

Á hậu sinh năm 1994 sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sắc, gợi cảm. Dù chỉ cao 1,68m - chiều cao khá khiêm tốn so với các thí sinh khác tại Miss Universe Vietnam 2022, nhưng bù lại cô sở hữu body bốc lửa với số đo ba vòng 83-60,5-92. 

thao-nhi-le-2-JPG-6556-1656213307

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng và mong muốn thông qua sự sáng tạo, nỗ lực của bản thân để truyền cảm hứng cho tất cả phụ nữ tự tin thể hiện vẻ đẹp và sự cuốn hút theo cách riêng. Người đẹp hiện sở hữu trang Instagram có hơn 630.000 người theo dõi. Cô đại diện cho hình tượng phụ nữ hiện đại vừa xinh đẹp, tài năng lại bản lĩnh và độc lập.

Ngay trong buổi họp báo ra mắt Top 3, Thảo Nhi đã nhận được câu hỏi từ giới truyền thông là bản thân cô tự cảm thấy mình có yếu điểm gì để không nhận được vương miện hoa hậu? Nàng á hậu 1 đáp: "Bây giờ tôi đã bước chân vào hành trình của một á hậu. Trước đây, tôi là một người khá bình thường, người mẫu, KOL. Có thể tôi thiếu một chút may mắn để trở thành hoa hậu. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy tôi thiếu kinh nghiệm để trở thành hoa hậu. Tôi thấy Châu rất xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Để đại diện Việt Nam đi thi quốc tế thì phải nhiều kinh nghiệm để có thể chiến thắng được.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link