Bắt kẻ giả đại gia cướp “siêu xe” trong khách sạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 15/12, công an quận Bình Thạnh, TP. HCM đã bắt giữ Nguyễn Tấn Hiếu (27 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 13/12, tại một khách sạn tại phường Tân Lập, TP.Nha Trang xảy ra vụ cướp táo tợn. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Quang Vĩnh (38 tuổi, ở TP. Nha Trang) bị một đối tượng dùng roi điện chích vào người để cướp chiếc xe môtô thể thao Honda CBR 600 phân khối. 

Chân dung hung thủ và chiếc
Chân dung hung thủ và chiếc "siêu xe" y định chiếm đoạt

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường truy bắt hung thủ. Qua trao đổi nhanh, những người chứng kiến cho biết hung thủ đã chạy lên tầng trên khách sạn. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi can khi hắn đang lẩn trốn phía sau chậu hoa trong khách sạn. Tang vật thu giữ gồm 2 roi điện, 2 đoản phá khóa, bộ tóc giả, 2 cuộn dây dù, 2,5 triệu đồng, dây nịt, 112 USD, 2 Chứng minh nhân dân...
Tại cơ quan điều tra, nghi can khai rõ danh tính là Nguyễn Tấn Hiếu (27 tuổi, ở phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Vào ngày 10/12, Hiếu vào mạng thấy anh Phạm Quang Vĩnh rao bán chiếc xe mô tô thể thao nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. 

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Để thực hiện, sáng ngày 13/12, Hiếu đến Nha Trang thuê một khách sạn rồi gọi điện anh Vĩnh đến giao dịch. Tại đây, Hiếu đã rút roi điện chích vào cổ nhưng anh Vĩnh đã chống đỡ làm rơi chiếc roi điện xuống sàn nhà. Quyết không dừng lại, Hiếu tiếp tục rút trong người ra một chiếc roi điện khác nhưng nạn nhân đã kiên quyết chống cự rồi đạp cửa phi ra ngoài tri hô giúp đỡ. Xổng mất “con mồi”, hung thủ bỏ trốn trên tầng của khách sạn cho đến khi bị bắt giữ. 

Hiện vụ việc cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Tình tiết mới về vụ bảo vệ vũ trường New Square bị sát hại
Ngày 12/12, cơ quan công an TP.Hà Nội quyết định khỏi tố Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm rõ hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn