Bé trai 5 tuổi bất ngờ bị bác ruột thẳng tay ném vào bếp lửa, nguyên nhân mới khiến mọi người bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Một bé trai 5 tuổi bị bác ruột ném vào bếp lửa khiến nạn nhân bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 10/4, Công an xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị này đang xác minh, làm rõ vụ việc cháu Bùi Nguyễn Thanh L. (5 tuổi) bị bác ruột quăng vào bếp lửa gây bỏng xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an xã Nam Thượng, đối tượng bế cháu L. ném vào lửa là Bùi Văn Hin (xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng, bác ruột của L).

Bệnh nhi đang được chăm sóc tại BV.

Bệnh nhi đang được chăm sóc tại BV.

Liên quan đến sự việc này, anh Nguyễn Đình Tuấn, người nhà nạn nhân cho biết cháu L. bị bỏng từ ngày 7/4.

Hôm đó cháu L. được gửi ở nhà bà ngoại. Lúc cháu L. đang ngồi chơi và ăn quả dưa chuột thì bác ruột của cháu là Bùi Văn Hin đã lấy quả dưa chuột đi. Sau đó, bà ngoại và Hin đã xảy ra cãi cọ. Bực mình, Hin bế cháu L. ném vào đống lửa khiến cháu bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Thấy vậy, người nhà đã tiến hành sơ cứu rồi đưa L. đến bệnh viện cấp cứu. Dù vậy, bệnh nhi được xác định bỏng độ 2. 

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã mời đối tượng Hin lên làm việc. Một số tổ chức, đơn vị cũng đã đến thăm và động viên bệnh nhi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link