Bí kíp chụp ảnh bé yêu “siêu đẹp như” nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chỉ bằng những mẹo đơn giản từ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bạn có thể tự mình tạo nên những bức ảnh con đẹp lung linh.

Khi làm mẹ, bạn sẽ thấu hiểu vì sao các bậc cha mẹ đều thích chụp ảnh cho bé yêu của mình đến thế ! Bạn sẽ muốn ghi lại “tất tần tật” những khoảnh khắc đáng yêu, thậm chí cả những lúc bé có những cử chỉ khiến ai nhìn cũng phải buồn cười. Tuy nhiên, chụp cho những thiên thần nhỏ không phải là một điều thực sự dễ dàng. Gạt đi những yếu tố về kĩ thuật, máy móc thì cách tạo dáng chụp ảnh cho bé cũng là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự thành công của một bộ ảnh cho bé yêu.

Cách để có một bức ảnh đẹp của bé

Chọn không gian thoáng đãng và sạch sẽ. Trước khi đặt bé lên giường và vội vàng bấm máy, bạn nên xem xét khung nền của tấm ảnh trước đã. Một khung cảnh thoáng đãng sẽ thu hút sự chú ý của người xem vào phần quan trọng nhất của bức ảnh, đó chính là đứa con mới sinh đáng yêu của bạn.

Bí kíp chụp ảnh bé yêu “siêu đẹp như” nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
Hãy để mọi thứ thật tự nhiên

Chọn không gian thoáng đãng và sạch sẽ. Trước khi đặt bé lên giường và vội vàng bấm máy, bạn nên xem xét khung nền của tấm ảnh trước đã. Một khung cảnh thoáng đãng sẽ thu hút sự chú ý của người xem vào phần quan trọng nhất của bức ảnh, đó chính là đứa con mới sinh đáng yêu của bạn.

Tạo dáng chụp hình đẹp

Tư thế nằm thẳng cho các bé yêu:

Cũng là lựa chọn tư thế, nếu như ba mẹ không thích bé nằm nghiêng thì có thể lựa chọn bé nằm thẳng, hướng thẳng ống kính, 2 tay chống cằm hoặc tạo dáng … tư thế này nếu biết làm cho mắt bé hướng vào ống kính thì sẽ rất tuyệt vời. Các mẹ cũng có thể để cạnh bé 1 vài đồ xinh xắn như gấu bông, giỏ hoa…

Tư thế nằm nghiêng cho bé:

Hãy để bé con của bạn nằm trên một mặt phẳng ( giường, bàn , cỏ, có thể mặt phẳng trống hoặc thêm 1 vài vật nhỏ ngộ nghĩnh cho sinh động ) và chụp từ một góc rất thấp ( đừng ngại nằm bò xuống sàn), đồng thời cho bé nằm hơi nghiêng một góc từ 35 đến 80 độ so với ống kính của máy ảnh, chăc chắn bạn sẽ được POSE hình toàn thân cho bé rất đẹp.

Tư thế nô đùa “ ÔM HOẶC CƯỠI”:

Không chỉ bạn mới “ thích ôm – và được ôm!”, các bé cũng vậy, hãy lựa chọn và dành cho bé những khoảnh khắc vui tươi bên những món đồ ưa thích như siêu nhân, gấu, hổ,cá…Chắc chắn bé sẽ rất “ đáng yêu đấy bạn ạ…”

Ảnh chụp của các bé con

Bí kíp chụp ảnh bé yêu “siêu đẹp như” nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
Ảnh các chị em của bé và bé

 

Luôn đơn giản. Để có được một tấm hình yên bình và trong sáng của con, bạn không nhất thiết phải dùng quá nhiều mưu mẹo. Hãy đặt bé xuống một tấm ga trải giường cùng một chiếc chăn bình thường không màu hay họa tiết và để bé ngủ. Đôi khi việc chăn ga gối bị đảo lộn cùng với thế ngủ của bé sẽ tạo nên một bức tranh vô cùng ngọt ngào và phản ánh rõ bé trông như thế nào vào thời điểm đó.

Cách tạo dáng khi chụp hình là mẹ và bé quấn quýt bên nhau

Cách tạo dáng rất dễ thương khi chụp ảnh mẹ và bé. Mẹ nằm trên nền, ôm lấy bé vào lòng. Nếu bé chưa biết đi, người mẹ có thể bế bé bằng cả hai tay để giơ lên. Lưu ý là ở cách tạo dáng này hoặc trong các ví dụ sau tuy nói đến mẹ nhưng đều có thể áp dụng để chụp cho bố. Dĩ nhiên nếu cả bố và mẹ cùng chụp ảnh với bé thì càng được khuyến khích tạo dáng như thế này.

Chú ý một vài chi tiết nhỏ

Thêm ý nghĩa. Thử kết hợp vật gia truyền của gia đình hay một đồ dùng dành cho bé mà trước đó từng là đồ của bạn, ví dụ như một chiếc chăn được làm thủ công hay thứ gì đó đơn giản như chú gấu Teddy ưa thích từ hồi thơ ấu của bạn. Nó sẽ tăng thêm ý nghĩa và khiến những bức ảnh trở nên riêng tư và độc nhất, đặc biệt khi được kết hợp thêm yếu tố tình cảm với hình ảnh đứa con mới sinh.

Bí kíp chụp ảnh bé yêu “siêu đẹp như” nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
Bạn có thể điểm thêm vài ch tiết để làm điểm nhấn cho bức ảnh của bé yêu

Tã. Trẻ sơ sinh thích được quấn chặt trong những chiếc tã bởi nó mang lại cho bé cảm giác thoải mái, thư giãn. Quấn bé trong một chiếc tã có màu sắc trung tính và đặt bé nằm thẳng. Chụp từ trên xuống, khi đó bạn có thể chỉ chụp được 1 hoặc 2 cái ngáp, tuy nhiên điều đó thì lại quá đỗi đáng yêu.

Tắt đèn chớp. Đèn chớp ở máy ảnh có thể khiến bé giật mình và gây hại tới đôi mắt đang trong giai đoạn phát triển của bé. Vì thế hãy tắt đèn đi và dùng ánh sáng tự nhiên từ cửa số lớn. Bức ảnh tuyệt đẹp này được xem là một ví dụ khi nó được chụp tại một phòng của bé ở nhà.

Tránh xa sự cám dỗ chụp ảnh bé được vây quanh bởi một loạt đạo cụ dễ thương thôi, ví dụ như một mảnh vải đơn giản hay một cái chăn có sẵn tại nhà hoặc một thứ  đồ tùy ý. Chỉ cần như thế là bạn có thể tạo nên một bức ảnh chân dung xinh đẹp cho bé rồi.

Làm gì khi smartphone không nhận sạc hoặc sạc chậm?
Làm gì khi smartphone không nhận sạc hoặc sạc chậm?
(Khám phá) - (Phunutoday) - Khi cắm sạc điện thoại mà không thấy điện vào? Đừng hoảng sợ hãy kiểu tra the các cách sau.
Bí quyết sử dụng điện thoại Android hiệu quả và hữu ích
Bí quyết sử dụng điện thoại Android hiệu quả và hữu ích
(Khám phá) - (Phunutoday) - Bạn là tín đồ của Android? Vậy bạn đã hiểu hết về phần mềm này chưa? Bạn có biết rất nhiều mẹo vặt hay để sử dụng "ngon ơ" chiếc điện thoại
Cách đơn giản để khôi phục lại tin nhắn đã xóa ở facebook
Cách đơn giản để khôi phục lại tin nhắn đã xóa ở facebook
(Khám phá) - (Phunutoday) - Làm thế nào để khôi phục tin nhắn bị xóa trên facebook? Cùng chúng tôi tìm hiểu và giải quyết vấn đề này nhé
Cách dùng smartphone, TV không hại mắt cho trẻ nhỏ
Cách dùng smartphone, TV không hại mắt cho trẻ nhỏ
(Khám phá) - (Phunutoday) - Những màn hình kỹ thuật số này sẽ gây hại như thế nào với đôi mắt của bạn? Và dưới đây là giải pháp tuyệt vời để không gây hại cho mắt cho bạn và
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

Thu