Chiêu thức tuyệt hay giúp các mỹ nhân đi giày cao gót cả buổi mà không lo đau chân

( PHUNUTODAY ) - Tưởng đâu là lớ ngớ lựa nhầm size, hóa ra việc các mỹ nhân thi nhau đi giày cao gót không vừa chân lại là một chiêu thức riêng của họ.

Đối với các sao nữ hoạt động trong làng giải trí, giày cao gót được xem như "cô bạn thân" đem đến vẻ yêu kiều, nữ tính, sang chảnh. Nhiều người cho rằng chọn giày là phải vừa nhưng nhiều mỹ nhân Vbiz lại không như thế. Không ít lần, họ bị soi đi giày quá cỡ và thực tế đây là mẹo cả chứ không phải họ vô tình chọn như vậy. 

Empty

Nhã Phương là một trong những mỹ nhân thường xuyên đi giày cao gót quá cỡ.

Empty

Sải bước trên sàn catwalk, Tú Hảo cũng chọn cho mình một đôi giày hơi rộng hơn so với kích cỡ bàn chân. 

Empty

Diễm My 9X cũng xuất hiện trên thảm đỏ với một đôi giày thừa gót, bị cho là một lỗi ăn diện thiếu tinh tế. 

Empty

Hạ Vi mất điểm ít nhiều khi ướm lên chân đôi sandals sai cỡ dù đang mặc một thiết kế ôm dáng vừa vặn.

Thường xuyên phải di chuyển trên những đôi giày cao gót, phái đẹp nói chung đều không tránh khỏi tình trạng chân đau nhức, thậm chí xây xước, phồng rộp chân. Và để tránh điều đó xảy ra, những đôi giày lớn hơn size chân.

Empty

Dễ thấy, đôi giày này không vừa vặn với chân Midu, nhưng nó vẫn thường xuyên được cô diện đi tiệc.

Empty

Gót giày của Angela Phương Trinh quá rộng, dư cả một khoảng lớn.

Đôi chân không bị cọ xát quá nhiều vào giày sẽ giảm tình trạng sưng phồng, chảy máu đồng thời tạo cảm giác thoải mái hơn cho người diện. Chiêu thức này còn giúp bảo vệ đôi chân của chị em khỏi nguy cơ bị biến dạng. Ở làng giải trí phương Tây, việc đi giày quá cỡ là một bí quyết bảo vệ đôi chân đã xuất hiện từ lâu.

Empty

Những đôi giày quá cỡ chính là bí quyết giúp đôi chân của các nữ minh tinh tránh bị tổn thương.

Empty

Có người còn mang hẳn giày rộng dạo phố để dù có phải "cuốc bộ" cả cây số cũng không lo.

Empty

Công nương Meghan Markle - cháu dâu của Nữ hoàng Anh cũng thường xuyên diện giày ngoại cỡ để thuận tiện di chuyển. 

Empty

Phần gót chân không bị cọ xát vào giày sẽ giảm thiểu tình trạng xây xước, chảy máu. 

Tất nhiên, việc đi giày cao gót rộng cũng có thể dẫn đến nhưng bất tiện chẳng hạn như dễ vấp ngã, tuột gót và lúc này họ sẽ dùng miếng đệm chân silicone đặt vào trong giày để bước đi thuận tiện, vững chãi hơn. Miếng đệm silicon giúp bảo đảm đôi giày trở nên vừa vặn, tránh tình trạng rơi. Nếu bạn cũng đang gặp những rắc rối tương tự khi đi giày cao gót thì có thể tham khảo cách trên để áp dụng cho chính mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link