Chính quyền địa phương lên tiếng về những điểm bất thường trong loạt giấy tờ của Thủy Tiên

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều cư dân mạng đặt ra về tính xác thực của 2 văn bản trao tiền từ thiện, chính quyền địa phương đã lên tiếng.

Ngày 15/9, Công Vinh và Thủy Tiên đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ livestream buổi sao kê tại ngân hàng Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/9/2021 và đính kèm link bảng chi tiết số tiền thu chi. Tuy nhiên dân mạng soi ra một số điểm bất thường đó là trong văn bản của xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, số liệu thống kê có sự chênh lệch.

Thủy Tiên trao 2.632 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và tổng số tiền chi lại chỉ có 2.616.500.000 đồng. Theo các con số thống kê trong văn bản thì con số cuối đúng ra phải là 2.632.000.000 đồng, chênh lên 15,5 triệu. 

thuytien1

Tại một văn bản khác tại huyện Hải Lăng, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thống kê số hộ dân, số tiền đã chi không được kê khai một cách chính xác, mà chỉ là "khoảng". Rất nhiều cư dân mạng đặt ra về tính xác thực của 2 văn bản này.

thuytien3

Trao đổi với báo chí, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh có đến trực tiếp một số huyện trong địa bàn tỉnh để làm công tác cứu trợ thiên tai. UBMTTQ đã tổ chức trao quà từ đoàn tài trợ do Thủy Tiên và Công Vinh đại diện.

"Đoàn cứu trợ đi hỗ trợ 3 đợt. Đợt 1 vào tháng 10/2020, không thông qua ai cả. Tôi có gọi lại và yêu cầu Thủy Tiên, Công Vinh phải thông qua hệ thống chính trị của địa phương. Sau đó các địa phương trên cơ sở nhu cầu bà con, sẽ gửi danh sách theo yêu cầu nhà tài trợ là nhà bị ngập từ 1 mét trở lên. Thủy Tiên, Công Vinh về đến các điểm khu dân cư, phát tiền cho bà con và có chúng tôi giám sát. Đoàn cũng đồng thời livestream trong buổi phát quà.

thuytien4

Nhưng mưa lũ, thiệt hại mất mát nhiều, bà con đều có nhu cầu rất lớn. Nên khi đến phát, người có trong danh sách, người không có trong danh sách, đều được đoàn quan tâm và phát luôn tại chỗ. Do đó, chỗ ghi 'khoảng' trong văn bản đó có thể sẽ nhiều hơn so với thực tế.

Và thứ 2 là về số tiền, thì đoàn trực tiếp phát, hộ thì 1 triệu, hộ thì 2 triệu... Cho nên kiểm kê số tiền phát chính xác theo hộ cũng rất khó. Chúng tôi chỉ ước tính được số lượng tiền cuối ngày", Ông Hùng nói.

Về vấn đề sai sót trong khâu giấy tờ, ông Hùng cũng cho biết, thông thường theo quy định, phải có người nhận trực tiếp số tiền từ Công Vinh- Thủy Tiên và ký tên vào nhưng do không kiểm kê chính xác số tiền thực tế, nên UBMTTQ tỉnh Quảng Trị chỉ làm văn bản xác nhận chung rằng đoàn có đến và hỗ trợ cho 2 huyện.

"Sau khi đoàn hỗ trợ xong, các địa phương tập hợp số liệu chính xác và yêu cầu thì chúng tôi sẽ xác nhận tài trợ. Văn bản còn một số thiếu sót vì có nhiều đoàn đến hỗ trợ cùng lúc. Trong lúc gấp rút văn thư chưa đóng dấu chức danh đã scan và chuyển cho bên phía Thủy Tiên", ông Hùng cho hay.

Về phía xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, giải đáp về số tiền trên văn bản có sự chênh lệch, ông Đặng Ngọc Hải, chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Quảng An cho biết:

"2 vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đến phát trực tiếp, chúng tôi lập danh sách 2.632 hộ, mỗi hộ nhận 1 triệu đồng. Nhưng khi họ phát, có 16 hộ không đến được nên số tiền thực tế bị tụt lui 16 triệu. Có riêng 500k thì họ cho thêm một bà cụ vì thấy bà neo quá, họ cho thêm".

Ông Ngọc Hải cũng giải thích, đây chỉ là văn bản xác nhận đoàn có đến hỗ trợ, khi làm xong xã bàn giao và trao 1 văn bản duy nhất này cho đoàn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link