Chồng xin nghỉ việc để cùng vợ và hai con tận hưởng cuộc sống "du mục" trên xe buýt

( PHUNUTODAY ) - Cặp vợ chồng dưới đây đã quyết định bán căn hộ sang trọng của mình để chuyển sang không gian chật chội trên xe buýt vì cảm thấy cuộc sống hàng ngày quá tẻ nhạt.

Cặp vợ chồng David và Madison Bowman quyết định bán căn hộ ở thành phố New York để chuyển sang không gian chật chội trên xe buýt. David làm công việc thiết kế đồ họa, còn vợ anh, Madison, 29 tuổi, ở nhà chăm hai con, Graham, 4 tuổi và Margaret, một tuổi.

David đã xin nghỉ việc để cùng vợ và hai con bắt đầu chuyến phiêu lưu trên chiếc xe khởi hành từ khu Manhattan.

Với mục đích giúp David đương đầu với "khủng hoảng", Madison đã khuyến khích chồng viết ra danh sách những việc muốn làm. Danh sách đó gồm: Sống trên xe buýt và đi thăm tất cả vườn Quốc gia Mỹ.

du-lich1-9733-1503811251

 Không gian sống bên trong chiếc xe được cải tạo của gia đình David.

Vợ chồng Madison thích ý tưởng du lịch nhưng vẫn duy trì lịch sinh hoạt thường ngày của các con bằng việc mua qua mạng chiếc xe buýt có tên là "Buster" với giá 9.000 USD.

Quá trình cải tạo chiếc xe mất 6 tuần, gồm đưa ghế ngồi ra ngoài, chế phòng ngủ, làm hệ thống điện, thêm các tấm năng lượng mặt trời, lắp bếp, giường tầng... Gia đình David chính thức lăn bánh "ngôi nhà di động" tới Nam California, sau đó đến Alaska.

Gia đình bốn người sống bằng khoản tiền tiết kiệm trước đó. Trong lúc rong ruổi trên các cung đường, David vẫn có thể làm việc để kiếm thêm thu nhập.

du-lic-3641-1503811251

 Cả gia đình đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi để khám phá.

Hiện giờ, họ có những chuyến đi khám phá khắp nước Mỹ, với mục tiêu đặt chân tới tất cả vườn quốc gia của nước này trong vòng một năm. Gia đình David sẽ trở về New York vào năm sau khi đã tới thăm tất cả vườn quốc gia.

Vợ chồng David đã đưa các con tới thăm vườn quốc gia Redwoods, bang California; bơi ở suối nước nóng gần Vườn quốc gia hồ Crater, bang Oregon; và leo núi.

Ngoài được trải nghiệm thế giới bên ngoài, giải tỏa "khủng hoảng", thì điều quan trọng nhất với vợ chồng David là niềm hạnh phúc khi trông thấy sự trưởng thành của các con.

du-lich2-7139-1503811251

Trước đó, cặp đôi Julie và Andrew Puckett ở Atlanta (Mỹ) cũng từng mua chiếc xe bus của trường học với giá 10.000 USD (220 triệu đồng) để cải tạo nó thành căn nhà di động của mình.

0-1449045311_680x0

Chiếc xe 1990 Bluebird vẫn còn mới nên việc sửa chữa nội thất bên trong thuận lợi hơn. Sau 5 tháng, cặp vợ chồng trẻ đã có một không gian ở khép kín.

Untitled-1-1449045314_680x0
2b-1449045312_680x0

Phần đầu xe vẫn giữ lại ghế, vô lăng nhưng bổ sung thêm tủ đồ, rèm cửa để đảm bảo kín đáo khi xe dừng đỗ. Không gian mới được sơn toàn bộ tông màu trắng với đầy đủ ghế sofa, bếp ăn, giường đôi, WC. Khu nấu nướng bố trí dọc nhà có nhiều tủ kệ để đồ, tủ lạnh cỡ vừa, chậu rửa thoải mái.

4-1-1449045312_680x0
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn