Cô giáo tát 11 cái vào thái dương - đánh tấy đỏ ở chân nam sinh bị tạm đình chỉ công tác

( PHUNUTODAY ) - Theo lời kể của Duy, em bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên lớp 2A8, phụ trách giám sát kiểm tra học kỳ lớp Duy) tát vào thái dương, dùng thước kẻ vụt vào chân.

danh-hoc-sinh

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/5, em Đ., học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng về nhà phản ánh bị cô Nguyễn Thị Thu Tr. (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8, trường Tiểu học Quán Toan) đánh có vết tấy đỏ ở chân trái, vùng mặt. Ngay sau khi biết tin, phụ huynh em Đ. tỏ ra vô cùng bức xúc nên đã đến trường yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra lại.

Theo lời kể của Đ., em bị cô giáo Nguyễn Thị Thu T.(giáo viên lớp 2A8, phụ trách giám sát kiểm tra học kỳ lớp Duy) tát vào thái dương, dùng thước kẻ vụt vào chân.

Ngay sau đó, chị Linh - phụ huynh em Đ. đã đến gặp ban giám hiệu trường tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) để phản ánh và yêu cầu được trích xuất camera kiểm tra.

Qua hình ảnh ghi nhận, "cô giáo tát tổng cộng 11 cái vào thái dương, 2 phát ngang lưng và vụt 2 cái vào chân", chị Linh bức xúc nói.

Cũng theo chị Linh, 5 năm trước, con gái lớn của chị Linh từng học lớp cô T. chủ nhiệm. Cô  T. từng áp dụng hình phạt bắt học sinh tự tát 50 cái vào mặt mình, ai tát nhẹ phạt gấp đôi. "Con dại, vả đủ 50 cái thật đau để sưng hết bên mặt", chị Linh nói.

Sáng 9/5, bà Nguyễn Họa, Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết đã ghi nhận vụ việc xảy ra tại trường. "Nhà trường đã báo cáo lên quận, bên công an phường cũng phối hợp xác minh.", bà Họa nói.

Bà Nguyễn Thị Nhất, Trưởng phòng giáo dục quận Hồng Bàng thông tin, đã trực tiếp xem các hình ảnh do camera ghi lại. "Khi cháu viết thông tin vào tờ giấy kiểm tra, chắc cháu chưa rõ, cô phải hướng dẫn nên đã bạt vào vùng tai cháu. Khi cô thu bài kiểm tra, thu thiếu bài của cháu nên cô lại phải quay trở lại lớp học để thu, cô nóng giận nên dùng thước vụt 2 cái vào chân cháu", bà Nhất nói.

Ngoài việc học sinh Đ. bị đánh, clip còn ghi nhận có thêm vài học sinh khác cũng bị bạt tai. Về chi tiết này, bà Nhất thừa nhận: "Cũng có những hành vi nhỏ nhỏ đó trong clip. Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND quận, chờ chỉ đạo từ quận để có những xử lý thích đáng".

danh-hs

Được biết, trong buổi làm việc sáng 9/5, mẹ học sinh Đ. không tham gia vì phải đưa Đ. đi khám do sốt. Được biết, cô T. bắt đầu công việc dạy hợp đồng tại trường Tiểu học Quán Toan từ năm 2009, được tuyển viên chức năm 2014 và là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8.

Liên quan đến sự việc này, chiều 9/5, bà Nguyễn Thị Nhất, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ công tác cô Nguyễn Thị Thu T. để xác minh làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link