Có nên trồng cây ổi trước cổng nhà hay không?

15:43, Thứ hai 18/12/2023

( PHUNUTODAY ) - Có nên trồng cây ổi trước nhà để hút về vận may?

Cây ổi có chiều cao trung bình tầm 5 - 7m, tán lá rộng nên thường được trồng ở những nơi có khoảng chừng đất trống. Lá ổi có hình dạng bầu dục, phần đầu có lông gai, dài từ 10 - 15cm, rộng tầm 5 - 7cm. 

Hoa ổi là loài lưỡng tính, có thể mọc từng chùm với nhau. Bông hoa có màu trắng, cánh mỏng manh, rất dễ rụng. 

trong-cay-oi

Trồng cây ổi trước cổng có tốt không?

Ở nước ta, cây ổi là loại cây ăn trái nổi tiếng, được trồng khắp các tỉnh thành. Lá ổi còn là loại lá ăn kèm với nem rất đặc trưng. Lá ổi cũng là một vị thuốc tốt trong dân gian và y học cổ truyền.

Trái ổi là trái cây giàu vitamin C, không phải trái cây đắt tiền nhưng lại là trái cây phổ biến và được ca ngợi nhiều công dụng, được yêu thích. Ổi có rất nhiều loại từ ổi găng, ổi mỡ, ổi trâu, ổi đào, ổi sẻ...

Trước đây, ổi thường chỉ trồng là cây ăn quả và lấy lá. Nhưng gần đây ổi được hóa thế bonsai rất nhiều để trang trí nhà cửa.

Theo phong thủy cây ổi tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự cứng rắn như người quân tử. Trái ổi sum sê đầy cành thể hiện cho sự sung túc giàu sang, con cháu đông đủ, gia đình sum vầy hạnh phúc.

Cây ổi thân hình có màu nâu xù xì, đôi khi tróc vỏ lộ thân trắng. Ổi cũng là cây cho bóng mát và có thể thành cây lớn. Bởi vậy cây ổi phù hợp trồng trong khu vực nhà, ban công, phía trước, phía sau nhà tùy theo sự lựa chọn dáng cây và cách trồng.

Cây ổi to và muốn trồng ra đất nên trồng phía sau nhà hoặc bên trái nhà. Cây ổi bonsai và cây dáng nhỏ thì nên đặt phía trước nhà.

Theo chuyên gia phong thủy, cây ổi gần như không khắc với mệnh nào bởi cây có hoa trắng, thân nâu, tróc vỏ thân màu trắng xám, lá xanh, mặt sau lá màu xanh phủ xám bạc, trái màu xanh, ruột đỏ hoặc trắng. Cây ổi không kén người trồng, vì thế gia chủ mệnh, tuổi nào cũng có thể trồng loại cây này.

Cách trồng chăm sóc cây ổi

Ổi hiện nay có rất nhiều loại giống như: Ổi Bo, ổi Hương, ổi Đào………..cần chọn giống trồng hợp lý với đất, điều kiện khí hậu nơi mình ở. Chọn cây giống cứng cáp, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh hại.

Đất trồng và khí hậu là hai điều kiện quan trọng cần chú ý nếu quyết định trồng Ổi. Độ PH của đất không vượt quá 6 và không thấp hơn 5. Nhiệt độ trồng cây nằm trong khoảng 30 độ C.

qua-oi

Đất trồng nhiều ẩm tốt cho sự phát triển của cây. Đất trồng cần tơi xốp, thoáng và giữ nước tốt. Với loại đất trồng khô cần thường xuyên tưới nước, thời gian chăm sóc cây rất nhiều.

Thuộc loại cây thân gỗ khỏe mạnh, thân cây ổi lại cứng chắc nên rất ít sâu bệnh, ổi lại kháng chịu khắc nghiệt rất tốt nên dễ trồng và chăm sóc:

Cây ổi ưa nắng, sáng hoàn toàn, tối thiểu 6h/ngày. Vị trí trồng cần thoáng đãng, thoáng gió, rộng rãi để cây phát triển.

Cây ổi ưa khí hậu ấm, nóng, cây chịu rét kém, nhiệt độ ưa thích của ổi từ 16-35oC. Khi nhiệt độ xuống dưới 15oC thì quả ổi nhỏ và không đạt chất lượng. Khi nhiệt độ xuống đến -2 °C ổi sẽ bị chết. Tuy nhiên ổi có thể trồng được ở sa mạc nếu đủ nước.

Cây ổi dễ tính nên trồng được ở nhiều loại kể cả đất hơi trũng. Để cây sai quả, thơm ngọt thì nên trồng ở đất màu mỡ, thoáng xốp, nhiều mùn. Nên sử dụng công thức sau để trồng ổi tốt nhất: 6 đất thịt sạch + 0.5 trấu sống + 2 tro + 0,5 xơ dừa + 1 phân trùn quế, với pH 4,5-8,2 là phù hợp. Thêm phân trùn quế vào đất để đất thoáng xốp, rễ không bị nghẹt và bị nấm bệnh.

Nếu trồng ổi trong chậu thì tỉa bớt quả nhỏ hoặc đầu ngọn để vừa đủ tránh làm quả rụng vì không đủ dinh dưỡng. Nếu ổi trồng đất thì không cần phải tỉa.

*Thông tin mang tính tham khảo

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc