Đang xét xử nghi phạm bắn chết nữ nghị sĩ Anh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghi phạm tấn công nghị sĩ Jo Cox có khả năng bị thần kinh hoặc cực đoan hóa. Cảnh sát đã phát hiện nhiều tài liệu cực đoan tại nhà của hắn.

Theo đài CNN, sáng nay (18/6), phiên tòa xét xử Thomas Mair sẽ diễn ra tại Tòa án Westminster Magistrates, London.

Thám tử Nick Wallen cho biết, Mair bị cáo buộc các tội danh “giết người, sở hữu súng với ý định thực hiện hành vi phạm tội bị truy tố, sở hữu vũ khí tấn công”.

Theo những người hàng xóm, Tommy Mair là một người làm vườn trầm tính tại thị trấn nhỏ Birstall, miền bắc nước Anh. Tuy nhiên, có thông tin Mair là người có xu hướng phân biệt chủng tộc, bị cáo buộc là nghi phạm chính trong vụ sát hại Jo Cox, nữ nghị sĩ Anh 41 tuổi.

Mair bị bắt ngay tại hiện trường vụ án, khi đang vận động cử tri hôm 16/6 – 1 tuần trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh nên đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Mô tả ảnh.
Thomas Mair Tommy - nghi phạm chính trong vụ sát hại bà Jo Cox.

Theo báo cáo từ các nhà điều tra, Mair từng mua các tài liệu, sách phát hành từ tổ chức Liên minh quốc gia của người da trắng có trụ sở ở Mỹ - một nhóm phân biệt chủng tộc. Mới đây nhât,s năm 1999, Mair mua có hóa đơn mua các sách liên quan vấn đề này.

Mair cũng từng đặt mua các tạp chí ủng hộ nhóm phân biệt chủng tộc những năm 1980, biên tập viên của tạp chí này kể lại với CNN. “Có một người tên Thomas A.Mair ở Yorkshire đăng ký mua tạp chí của chúng tôi khi được xuất bản chủ yếu ở Nam Phi”, tuy nhiên biên tập viên này không cho biết thêm chi tiết vì “không liên lạc thêm với anh này” sau đó. “Chúng tôi rất sợ hãi khi biết vụ nữ nghị sĩ Jo Cox bị giết chết”, biên tập viên giấu tên này nói.

Một nguồn tin khác cho hay, các nhà điều tra cho biết, nghi phạm tấn công bà Cox có khả năng bị thần kinh hoặc cực đoan hóa. Khi khám xét nhà của Mair, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều tài liệu cực đoan. Ngoài ra, người đàn ông này cũng xuất hiện trên một trang web cực đoan. Hiện cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ của vụ ám sát.

Mô tả ảnh.
Người dân Anh đặt hoa tưởng nhớ nữ nghị sĩ Jo Cox. Nguồn: Streetinsider

Theo Reuters, Bà Cox, vị nghị sỹ đầu tiên của Anh bị ám sát trong hơn 25 năm qua, đã bị bắn hai phát đạn và tiếp tục bị đá và đâm liên tiếp một cách dã man sau đó. Một số nhân chứng nói rằng bà đã bị bắn 3 phát vào đầu và nghi phạm còn cố gắng nạp thêm đạn vào khẩu súng kiểu cổ của hắn khi một người đàn ông 77 tuổi đến khống chế hắn.

Người đàn ông trên chỉ bị một vài vết thương nhỏ, trong khi nghi phạm cố gắng lao vào đám đông để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những nhân chứng xung quanh kể lại rằng đã nghe thấy nghi phạm hét tô khẩu hiệu “nước Anh là trên hết” (Britain First), điều này khiến người ta ngờ rằng động cơ của vụ án mạng có liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra vào ngày 23/6 tới ở Anh. Được biết, bà Cox là một nhà vận động chiến dịch bỏ phiếu cho nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Britain First, một tổ chức yêu nước cánh hữu, đã từ chối mọi liên hệ với nghi phạm Mair, song theo một nhóm quan sát nhân quyền của Mỹ, nghi phạm này có liên quan đến một tổ chức theo khuynh hướng phát xít. Cảnh sát Anh hiện đang điều tra về một số báo cáo nói rằng nghi phạm Mair có các tư tưởng chính trị nguy hiểm.

Vụ sát hại nữ chính trị gia này đã khiến chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý dự kiến tổ chức vào ngày 23/6 tới bị hoãn. Mặc dù động cơ của nghi phạm chưa được xác định rõ, song một số nhà phân tích cho rằng vụ việc trên sẽ khiến cử tri khả năng sẽ lựa chọn phương án Brexit nhiều hơn.

Đánh ghen náo loạn ở Big C Hà Đông: Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ
Đánh ghen náo loạn ở Big C Hà Đông: Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 3 phụ nữ liên quan đến vụ đánh ghen trước cửa siêu thị Big C hôm 15-6.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn