Đảo Lý Sơn có ca Covid-19 cộng đồng đầu tiên

( PHUNUTODAY ) - Ngày 31/10, Sở Y tế Quảng Ngãi công bố ca Covid-19 cộng đồng đầu tiên tại đảo Lý Sơn. Ca bệnh là một học sinh lớp 9, tiền sử dịch tễ tiếp xúc với người về từ TP.HCM.

Theo đó, em học sinh này trú tại thôn Tây, xã An Hải có tiếp xúc với chị họ từ TP.HCM (bệnh nhân 914243) về đảo hôm 16/10, được xác định dương tính ngày 30/10 sau thời gian cách ly tại nhà.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Lý Sơn đã phong tỏa 2 khu vực ở thôn Tây liên quan đến ca dương tính trên. Ngoài em học sinh trên, có 66 người khác là F1 của bệnh nhân 914243.

Cùng với việc phong tỏa, các trường tiểu học, THCS và THPT chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến; mầm non tạm nghỉ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Huyện Lý Sơn đã đề nghị UBND Quảng Ngãi điều chỉnh biện pháp chống, dịch với địa phương.

Theo đó, người Lý Sơn từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về phải thực hiện cách ly y tế ở đất liền rồi mới ra đảo. Trước đó, người Lý Sơn về quê chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong 72 giờ.

Từ 15h ngày 30/10 đến 15h ngày 31/10, tỉnh Quảng Ngãi có 7 ca mắc Covid-19 mới. Số ca mắc Covid-19 tại tỉnh từ ngày 26/6 đến nay là 1.611 người. Trong đó, có 222 ca bệnh đang điều trị; 1.379 ca khỏi bệnh và 10 bệnh nhân tử vong.

Tính từ 16h ngày 30/10 đến 16h ngày 31/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.519 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 5.504 ca ghi nhận trong nước (tăng 280 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 2.327 ca trong cộng đồng).

Trong đó, An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu là những địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó.

Hiện, Việt Nam vẫn còn 2.840 ca bệnh nặng đang điều trị. Số ca tử vong ghi nhận từ 17h30 ngày 30/10 đến 17h30 ngày 31/10 là 53 ca.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link