Điểm tin mới nhất ngày 11/10: Bắt giữ nghi phạm cư.ớp của, hi.ếp d.âm bé gái 9 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Cô gái 21 tuổi ngụ tại Trà Vinh đi một mình trên đường nông thôn thì bị nhóm trai làng ngụ cùng xã khống chế vào bãi đất trống cưỡng hiếp.

Bắt giữ nghi phạm cướp của, hiếp dâm bé gái 9 tuổi

64

 Đối tượng Võ Văn Đặng vừa bị công an bắt giữ.

Đặng là nghi phạm gây ra vụ "cướp tài sản" "hiếp dâm trẻ em" xảy ra vào ngày 16.9 tại khu nhà ở P.3, TP.Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16.9, sau khi đi làm về, người nhà phát hiện bé V.D.T (9 tuổi) bị thương rất nặng và có dấu hiệu bị hiếp dâm; đồng thời tài sản trong nhà bị mất nên trình báo công an. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, công an đến khám nghiệm hiện trường phát hiện có nghi phạm đột nhập vào nhà bằng hình thức cưa cửa sổ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm có thể khống chế bé gái, yêu cầu mở tủ cướp 4 mặt dây chuyền, 1 sợi dây chuyền vàng 18K, điện thoại di động, máy tính xách tay. Sau khi lấy được tài sản, nghi phạm đã dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân rồi tẩu thoát.

Qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Đặng tại nhà để làm rõ hành vi "cướp tài sản" và "hiếp dâm trẻ em".

Tại nhà nghi phạm Đặng, công an thu giữ nhiều tang vật nghi là dụng cụ, phương tiện để đối tượng cắt cửa đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi phạm tội và nhiều đĩa phim đồi trụy.
Đặng có 1 tiền án 10 năm tù về tội "giết người" và mới ra tù vào năm 2010. Sau khi ra tù, đối tượng không có công ăn việc làm.

Hé lộ nguyên nhân đối tượng dùng súng kíp bắn chết người trong đêm

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) vào ngày 25/9 đã được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ sau hơn 72 giờ xảy ra.

Liên quan đến vụ án này, một lãnh đạo PC45 Tuyên Quang cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang bước đầu xác minh được việc nhóm người ở Lào Cai lại có mặt ở Na Hang (Tuyên Quang).

Theo đó, trong quá trình tìm hiểu về loại kim loại đồng có đặc tính đổi màu, theo đồn đại có giá trị kinh tế rất lớn, anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974, trú tại phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) được Ma Thanh Toan (SN 1952, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) hứa hẹn sẽ giúp anh này mua được 1 hồ lô bằng đồng đổi màu với giá 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, anh Sơn phải đặt cọc trước 500 triệu đồng để làm tin và xem hàng. Anh Sơn đã rủ chị Cao Thị Luyến (SN 1981, trú tại phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) góp vốn.

Gom đủ tiền, anh Sơn đã giao cho Toan số tiền trên. Đặt cọc tiền một thời gian nhưng không thấy Toan thông báo việc xem hàng như đã hứa hẹn, nên anh Sơn nhiều lần gọi điện thúc giục.

Do Toan chần chừ việc sắp xếp xem hàng nên anh Sơn dọa, nếu không sắp xếp được thời gian xem hàng thì sẽ đòi lại tiền đặt cọc và phải “đền” một số tiền. Sau đó, Toan đã điện thoại thông báo cho anh Sơn về việc sắp xếp xem hàng.

Sáng ngày 25/9, anh Sơn, chị Luyến cùng Lan (em họ Luyến) thuê xe ô tô của Nguyễn Cao S. (SN 1967, trú tại tổ 21, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) từ Lào Cai đến huyện Na Hang để gặp Toan xem hàng.

Khi đến Na Hang (Tuyên Quang), cả nhóm thuê Trần Minh Phương (SN 1985, trú tại tổ 8, thị trấn Na Hang) làm nghề xe ôm dẫn đường đến điểm hẹn với ông Toan tại đoạn đường cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang thì dừng lại.

Chị Luyến, anh Sơn cùng Lan xuống xe đi bộ theo đường mòn tìm ông Toan. Còn anh S. điều khiển xe quay đầu, đỗ ven đường, tắt máy và ngồi ở vị trí lái đợi. Lúc đó trời đang mưa nhỏ, anh Phương cũng lên xe ngồi sau ghế phụ chơi điện tử trên máy điện thoại.

Được khoảng 10 phút sau, anh Phương đang ngồi chơi điện tử thì chợt nghe thấy tiếng “bộp” ở khu ghế lái và có khói màu trắng bốc lên kèm mùi khét.

Anh Phương hoảng sợ bỏ ra ngoài xe, lên mở cửa phụ xe, dùng điện thoại bật đèn lên soi thì phát hiện anh S. nằm bất động trên ghế lái. Mặt, mũi nạn nhân có nhiều máu.

Anh Phương đã gọi điện thoại báo cho nhóm anh Sơn quay lại và bắt được xe ô tô tải chở anh S. đến bệnh viện huyện Na Hang cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, PC45 Công an Tuyên Quang đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác với các đối tượng liên quan, công an xác định Toan là một trong những đối tượng có nhiều nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, Toan khai báo không rõ ràng về khoảng thời gian xảy ra vụ án. Kiểm tra người đối tượng phát hiện y cất giấu 4 viên đạn súng tự chế và 1 vỏ đạn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Toan tạm giữ số tiền 176 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc mua bán thiên thạch.

“Biết không thể chối tội, cuối cùng đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận việc mình bắn chết anh Nguyễn Cao S.. Theo đó, sau khi nhận được số tiền đặt cọc 500 triệu đồng của anh Nguyễn Ngọc Sơn để được xem hàng đồng đen, Toan đã tiêu gần hết số tiền đó.

Sau nhiều lần anh Sơn hẹn gặp để xem hàng không được, anh Sơn đã đòi Toan trả lại số tiền đã đặt cọc, cho nên đối tượng nảy sinh ý định bắn dọa anh Sơn và nhóm người đi cùng anh này để họ không dám đòi lên xem hàng và đòi tiền đặt cọc nữa.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành truy tìm và thu giữ được khẩu súng mà Toan cất giấu sau khi gây án”, một lãnh đạo PC45 chia sẻ.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Giải cứu cô gái 21 tuổi bị 5 trai làng cưỡng hiếp

65

 Xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Google Map.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gây ra vụ cưỡng hiếp tập thể tại xã Phú Cần.

Những người bị tạm giữ gồm: Thạch Chanh Đa (29 tuổi), Thạch Khe Ma Ra (22 tuổi), Sơn Hoa My (22 tuổi) và Kim Si La (20 tuổi) và Thạch Phi Tha (16 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cần).

Cảnh sát cho biết tối ba ngày trước (7/10), nhóm thanh niên này ngồi nhậu tại tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Lúc này, Hồng (21 tuổi, đã đổi tên ngụ cùng xã) đi một mình qua đường vắng.

Thấy Hồng, nhóm thanh niên đã có rượu trong người nên nảy sinh dục vọng, cả nhóm khống chế nạn nhân đưa vào bãi đất trống cưỡng hiếp tập thể.

Lúc này, tổ tuần tra Công an huyện Tiểu Cần đang làm nhiệm vụ đi ngang qua và phát hiện, bắt giữ 5 nghi phạm, giải cứu nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link