Động đất ở Nam Á: Gần 280 người thiệt mạng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo con số thống kê mới nhất, gần 280 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở khu vực Nam Á.

Phần lớn các thương vong được báo cáo từ Pakistan, nơi 214 người đã thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Trong đó, đau lòng nhất là tại thành phố Taloqan, thủ phủ tỉnh miền Bắc Takhar, 12 học sinh của trường nữ sinh Bibi Hajira ở thành phố này đã thiệt mạng do giẫm đạp khi cố gắng chạy ra khỏi ngôi trường vào thời điểm động đất xảy ra. 

Động đất ở Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp 1
Đưa bé trai này đi cấp cứu tại bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, Pakistan

Một nhân viên cứu hộ tại thành phố Peshawar, Pakistan cho biết, số thương vong còn có thể tiếp tục tăng cao vì tại nhiều nơi ở khu vực miền núi, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận:

Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất này có cường độ ban đầu 7,7 độ Richter, sau giảm xuống 7,5 độ Richter. Tâm chấn động đất nằm tại dãy núi Hindu Kush, khu vực xa xôi hẻo lánh ở Afghanistan, ở độ sâu 213 km, cách Kabul 254 km về phía Đông Bắc.

Động đất ở Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp 2
Các nạn nhân vụ động đất đang được cấp cứu.

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, xe cộ buộc phải dừng lại trên đường, còn người dân la hét thất thanh, cuống cuồng ra khỏi nhà, văn phòng và trường học. Cúp điện trên diện rộng và đường dây thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Ở Pakistan, một trong những khu vực xảy ra thương vong nhiều nhất là vùng Malakand của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Ngay sau động đất, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif chỉ đạo các cơ quan nhanh chóng trợ giúp những người bị ảnh hưởng.

Động đất ở Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp 3
Nhà cửa bị đổ tại Mingora, Swat - Pakistan. Ảnh: Reuters

Người dân ở Bắc Ấn Độ và thủ đô New Delhi cũng cảm nhận chấn động. Nhiều tòa nhà rung chuyển hơn 1 phút tại New Delhi, các nhân viên văn phòng phải chạy ra đường nhưng không có người thiệt mạng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã ra lệnh đánh giá khẩn cấp bất cứ thiệt hại nào. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ở nơi nào cần, bao gồm Afghanistan và Pakistan” - ông cho biết.

Động đất ở Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp 5
Một ngôi nhà bị động đất phá hủy tại TP Mingora - Pakistan

Tâm chấn của trận động đất ngày 26-10  nằm cách vài trăm km so với trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra hồi tháng 10-2005 ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát làm chết hơn 75.000 người. Chỉ gần 6 tháng trước, Nepal trải qua trận động đất tồi tệ nhất lịch sử hôm 25-4. Nếu tính cả số người chết do dư chấn lớn hồi tháng 5, tổng cộng 9.000 người thiệt mạng và 900.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc tàn phá.

Động đất ở Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp 6
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn