Đợt không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

( PHUNUTODAY ) - Miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu nên đầu tuần, nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền, khoảng đêm 24/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 25/4 đến ngày 26/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Trên biển, từ chiều 25/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ 26/4 đến 30/4: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu nên đầu tuần, nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh cũng không kéo dài lâu mà nhanh chóng suy yếu để nhường chỗ cho nắng nóng.

Thời tiết ngày 25/4/2023 tất cả các vùng trên cả nước

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, riêng vùng núi trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ; riêng vùng núi 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng vùng núi 21-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link