Đột nhập phòng trọ đòi "yêu" không thành bèn giết người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đột nhập phòng đòi quan hệ tình dục nhưng bị H (19 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) phản ứng quyết liệt, Mến bóp cổ cô gái rồi hiếp dâm... Nghi phạm bị bắt, khai nhận hành vi đồi bại.

Chiều 23/11, Người dân ở khu phố 2, phường An Bình (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện chị H. (19 tuổi, ngụ huyện ngụ Cẩm Mỹ, Đồng Nai) nằm bất động, quần áo xộc xệch trong phòng trọ của mình ở tổ 11, KP12, P.An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai, liền báo Công an.

Thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm
Thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 23/11, người dân ở cùng dãy phòng trọ với cô gái thấy cửa phòng khép hờ nên đẩy cửa vào xem thì thấy cô đã chết, trong tư thế nằm ngửa, cổ có vết cào xước, cánh tay có vết bầm, áo quần xộc xệch.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Biên Hòa đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Theo nhiều người ở cùng dãy phòng trọ, khoảng 1h sáng cùng ngày, họ nghe có tiếng động mạnh, giống như tiếng ném các vật dụng, trong phòng của nạn nhân.

Điều tra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm Trương Ngọc Hoài Mến khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Mến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 22/11, Mến (ở cùng dãy trọ nạn nhân) sang phòng cô H. định lấy trộm điện thoại. Thấy H. ở trong phòng một mình, Mến nảy sinh ý định hiếp dâm.

Đối tượng khống chế H. đòi quan hệ tình dục, nhưng bị nạn nhân phản ứng quyết liệt. Bị chống cự, Mến dùng tay bóp cổ H, rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ về phòng mình.

Đến sáng 23/11, Mến lại sang phòng H. Thấy nạn nhân nằm bất động trên giường, đối tượng này lục lọi đồ đạc của cô H, lấy 30.000 đồng rồi về phòng mình dọn đồ bỏ trốn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn