Dự báo thời tiết ngày 22/2: Bắc Bộ tiếp tục lạnh giá, Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa dông

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết thời tiết ngày 22/2 miền Bắc tiếp tục lạnh, vùng núi cao có băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 22/2 cụ thể cho từng vùng:

Tại khu vực Hà Nội

Trời sẽ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Trời mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Trời sẽ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét hại. Dự báo vùng núi cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khong-Khi-Lanh-01-1-

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Về phía Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Còn về phía Nam sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, sau có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ C, phía Nam 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Về phía Bắc mưa rào và dông vài nơi. Về phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-20 độ C; phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Trời ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link