Dự báo thời tiết ngày 20/2: Bắc Bộ trời mưa rét đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết, ngày 20/2 miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, miền Nam chiều và đêm có mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 20/2 cụ thể cho từng vùng như sau:

Tại khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 10-12 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Thời tiết rét đậm, rét hại.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 11-14 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 14-16 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ cao nhất: 9-13 độ, vùng núi cao 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

thoi tiet

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, phía Nam 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 12-15 độ, Phía Nam 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió Đông Bắc cấp 2-3 phía Bắc mạnh dần lên cấp 3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vự Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tại khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link