Dự báo thời tiết tuần tới: Hà Nội có thể 36 độ C, miền Trung nắng nóng diện rộng

( PHUNUTODAY ) - Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 22 và 23/3 dự báo tăng mạnh, ghi nhận mức 36 độ C, trời nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng 21-24/3, Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Vùng núi Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông trong hai ngày cuối tuần (18-19/3).

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 22 và 23/3 dự báo tăng mạnh, ghi nhận mức 36 độ C, trời nắng nóng. Ngày hôm sau (24/3), nhiệt độ giảm nhẹ và giảm mạnh trong ngày 26/3 khi quay về ngưỡng 25 độ C.

Mặc dù Thủ đô xuất hiện những ngày nắng nóng nhưng ban đêm, thời tiết khá dễ chịu khi có sự cách biệt khoảng 13 độ C so với ban ngày.

Thanh Hoá tới Thừa Thiên - Huế từ 21-25/3 nắng nóng diện rộng. Các khu vực khác trong 10 ngày tới xuất hiện mưa rào, dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời kỳ nửa cuối tháng 3 khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì ở Nam Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-5/2023.

Từ tháng 7-8/2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có thể gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có thể xuất hiện và phù hợp với quy luật khí hậu.

Từ tháng 7-9/2023, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới), có thể tác động đến các khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16/3 và ngày 17/3/2023:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Theo:  xevathethao.vn copy link