Đừng trách hôn nhân chẳng có hạnh phúc nếu phụ nữ không biết tới 5 bí kíp này

( PHUNUTODAY ) - Lúc yêu thì đàn ông rất quan tâm phụ nữ, nhưng khi cưới thì đổi lại, đàn ông lại được phụ nữ cưng chiều. Trong đời sống hôn nhân đàn ông thường thích được chiều chuộng. Họ chỉ cần bữa cơm gia đình, cần cái ôm của vợ.

1. Nấu ăn ngon

Khi yêu, người đàn ông sẵn sàng chiều chuộng một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khi kết hôn rồi thì cái đẹp sẽ không còn là sự quan tâm hàng đầu. Lúc này đàn ông đều khao khát mình có cô vợ đảm đang, biết quan tâm đến chồng con.

Trên hết phụ nữ là phải biết nấu ăn, đừng để căn bếp nguội lạnh nếu không muốn tình yêu của chồng dành cho mình cũng nguội lạnh. Phở bên ngoài có thể ngon nhưng cơm vợ nấu mới chính là thứ khiến đàn ông nghiện cả đời.

2. Đừng quan tâm quá mức

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Lúc yêu thì đàn ông rất quan tâm phụ nữ, nhưng khi cưới thì đổi lại, đàn ông lại được phụ nữ cưng chiều. Trong đời sống hôn nhân đàn ông thường thích được chiều chuộng. Họ chỉ cần bữa cơm gia đình, cần cái ôm của vợ. Thế nhưng nếu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại những điều đó sẽ khiến đàn ông nhanh chán.

Bởi thế nên phụ nữ quan tâm chồng là tốt nhưng đừng quá mức. Không nên kiểm soát chồng mình quá nhiều như kiểm tra tin nhắn, kiểm tra zalo, facebook của chồng. Điều này sẽ càng khiến đàn ông thêm chán vợ mà thôi.

3. Không tiết kiệm lời khen

Rất nhiều cô vợ lười khen chồng, dù chồng làm tốt thì cũng coi đó là một lẽ đương nhiên. Chính điều này càng khiến vợ chồng thêm xa cách nhau hơn mà thôi. Đàn ông vốn dĩ rất thích nhận được sự ngưỡng mộ, sự khen ngợi từ vợ. Bởi thế nên đừng tiết kiệm lời khen với chồng nhé.

4. Thân thiết với bạn bè của chồng

Rất nhiều bà vợ cau có với bạn bè của chồng, họ cho rằng chính bạn bè là người lôi kéo, khiến chồng mình ngày càng vô tâm với vợ con. Nhưng sự thật đây chính là sai lầm, ai cũng cần có đời sống riêng tư, kết hôn rồi không có nghĩa là phải cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè.

Một cô vợ thông minh sẽ khéo léo trong các mối quan hệ xã giao của chồng. Họ thay vì ghét bỏ bạn của chồng lại tìm cách để trở nên thân thiết và từ đó để họ trở thành người thông tin cho mình về chồng.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

5. Chăm chút cho ngoại hình

Đàn ông lúc nào yêu bằng mắt, nên phụ nữ nhất định phải thường xuyên làm mới mình. Đừng nghĩ rằng mình lấy chồng sinh con rồi thì không cần làm đẹp nữa.

Đàn ông rất dễ chán với những thứ cứ lặp đi lặp lại, cứ thấy vợ đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm khiến họ khó chịu vô cùng. Thế nên, phụ nữ hãy thường xuyên làm mới mình như tô màu son quyến rũ, mặc chiếc váy ngủ sexy...

Theo:  khoevadep.com.vn copy link