Giết người rồi cùng bạn chôn xác phi tang chỉ vì... một con gà

( PHUNUTODAY ) - Sau khi dùng thanh sắt đánh nạn nhân đến t.ử v.ong, Nông Văn Khiêm gọi điện nhờ hai người bạn mang xác nạn nhân đi chôn để phi tang...

Tin từ công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Khiêm (SN 1979, ở bản Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ) về hành vi giết người; các đối tượng Lý Văn Quý (SN 1995), Hoàng Văn Quang (SN 1979) đều trú tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ về hành vi che giấu tội phạm.

giet-nguoi-chon-xac

 Đối tượng Nông Văn Khiêm. Ảnh: CA Lai Châu.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 13/4/2016, trên đường đi giúp đám tang của người dân trong bản trở về, Khiêm phát hiện Vàng Văn Kìn, sinh năm 1981 ở xã Nậm Xe đang ôm một con gà từ trong bản đi ra.

Nghi Kìn trộm gà của người dân nên Khiêm hô đứng lại nhưng Kìn vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thấy vậy, Khiêm đã dùng một thanh sắt phi 18 dài khoảng 1m đuổi theo rồi đánh mạnh vào vùng đầu của nạn nhân.

Sau khi nạn nhân ngã xuống, Khiêm tiếp tục đánh làm nạn nhân tử vong. Tiếp đó, Khiêm đã nhờ Lý Văn Quý và Hoàng Văn Quang giúp mình mang xác nạn nhân đi chôn.

Đến cuối tháng 02/2017, hành vi của các đối tượng bị phát hiện.Được biết, Nông Văn Khiêm nguyên là Bí thư chi bộ, trưởng bản Nậm Xe.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Cách đây vài tuần, ba anh em ruột cũng bị khởi tố giết người vì...1 con trâu.

CAH Phú Xuyên, Hà Nội ngày 3/2/2017 cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ điều tra ban đầu, chuyển 3 đối tượng đến CQĐT CATP để xử lý về hành vi Giết người.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 11h ngày 26-1, trong quá trình chăn thả trâu ở cánh đồng thôn Phú Nhiên, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, bà M. (trú ở xã Quang Trung), vô tình để trâu đi vào khu vực trồng rau của gia đình anh Phan Thanh Trí (SN 1970). Phát hiện ra, anh Trí to tiếng và đe dọa đánh bà M.

ba-anh-em-ruot-bi-khoi-to-giet-nguoi-vi1-con-trau-33-103057

 Ảnh minh họa.

Biết chuyện, 3 con trai của bà M. gồm Lương Văn Nguyễn (SN 1991), Lương Văn Hạnh (SN 1981) và Lương Văn Khánh (SN 1978), lập tức cầm gậy gỗ, tuýp sắt kéo ra.

Trông thấy nhóm “đối thủ” đông hơn, Trí lập tức cầm con dao quắm phòng thủ. Sau ít lời đôi co, nhóm con trai bà M. nhào vào. Trí vung dao quắm chém trúng Nguyễn, song ngay sau đó đã bị đánh văng hung khí. Tay không, Trí bị Hạnh và Khánh dùng gậy, tuýp sắt tấn công, gục ngã tại chỗ. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Nhận được tin báo, CAH Phú Xuyên đã khẩn trương điều tra, và ngay trong ngày đã vận động 3 anh em Nguyễn, Khánh, Hạnh ra đầu thú, thu giữ hung khí của vụ án. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố, tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi Giết người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link