Hà Nội: Chưa bao giờ dịch sốt xuất huyết lại "nóng bỏng" và phức tạp đến thế

( PHUNUTODAY ) - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định tại cuộc họp thông tin về tình hình bệnh chiều 25/8 rằng, dịch sốt xuất huyết vẫn hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thống kê, dù số ca nhập viện giảm 10-20% nhưng ca bệnh ở cộng đồng vẫn chưa có xu hướng đi xuống. Hà Nội không phải chỉ quan tâm tới các quận nội thành mà cần quan tâm hơn tới các quận huyện giáp ranh. Đồng thời cần quan tâm hơn tới lao động di cư vì số này di chuyển nhiều.

Ông Long nói thêm, "tháng 9 tới đây, các cháu học sinh sẽ bước vào năm học mới, nếu không giải quyết triệt để thì sẽ không thể nào kiểm soát được".

Trước những thông tin được báo chí phản ánh gần đây về việc công tác dập dịch sốt xuất huyết còn hình thức, việc phun thuốc diệt muỗi chưa hiệu quả, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội thừa nhận, chỉ có 60% đội xung kích hoạt động hiệu quả, số còn lại hoạt động hời hợt. Chính vì vậy qua khảo sát vẫn còn 20% số hộ dân ở Hà Nội còn bọ gậy.

dich sot xuat huyet

 Thứ trưởng đặt câu hỏi "Vì sao chúng ta phun thuốc nhiều nhưng muỗi vẫn không chết?”. Ảnh: Danviet

Theo ông Cảm, các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết của Hà Nội đang đi đúng hướng. Về cơ bản, số ca tử vong không còn. Số lượng bệnh nhân (số khám, nhập viện, điều trị nội trú) đã bắt đầu chững lại. Công tác dự phòng đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả.

Ông Trần Như Dương – Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng khẳng định, công tác phun thuốc diệt muỗi đang mang lại hiệu quả.

“Kết quả, sau phun 24 giờ muỗi trưởng thành đều chết hết, nhưng vì bọ gậy không chết hết nên việc phun chỉ mang tính chất nhất thời. Muốn triệt để cần phải diệt bọ gậy. Muỗi chết nhưng bọ gậy còn thì chỉ vài giờ sau nó lại nở thành muỗi bay vào nhà. Chính vì vậy nhiều người dân cứ thắc mắc là tại sao phun thuốc diệt muỗi nhưng muỗi vẫn còn” – ông Dương nói.

Về thuốc diệt muỗi, ông Dương khẳng định đây là loại thuốc được WHO khuyến cáo đầu tiên, hiệu lực tốt đảm bảo tính an toàn, khả năng diệt muỗi đạt trên 97%.

Theo thông tin thông kê mới nhất. PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết cả nước đã ghi nhận trên 100.000 ca mắc sốt xuất huyết, hơn 84.000 ca nhập viện. Số mắc sốt xuất huyết so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần 48%, tử vong tăng 9 trường hợp.

10 tỉnh có số mắc cao nhất chủ yếu tại miền Nam (6 tỉnh) và miền Bắc (2 tỉnh), miền Trung (2 tỉnh). Trong đó Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội có số mắc cao nhất cả nước.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh rằng việc phun thuốc diệt muỗi trên địa bàn Hà Nội không đem lại hiệu quả, muỗi vẫn còn và thậm chí dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến vô cùng phức tạp nhất là những hộ dân ở gần các kênh, sông có nhiều rác thải thì việc diệt muỗi toàn diện là điều vô cùng khó.

Như chúng ta biết, 4 giai đoạn trong vòng đời của muỗi: trứng, bọ gậy, cung quăng và muỗi trưởng thành, nhìn vào vòng đời này chúng ta có thể thấy rõ việc phun thuốc mà Hà Nội cũng như nhiều địa phương đang làm chỉ hạn chế được phần nào. Chỉ cần không còn bọ gậy sẽ không còn sốt xuất huyết.

Hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng vẫn luôn kêu gọi người dân cùng nhau phòng chống muỗi, diệt bọ bọ gậy, làm đủ mọi cách để hạn chế tối đa nhất tình trạng dịch bệnh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link