Hết Tết có 3 thứ trên bàn thờ phải hạn xuống gấp ngay: Càng để lâu càng mất lộc, tiền tài khó tụ

( PHUNUTODAY ) - Sau khi hết Tết, làm lễ hoá vàng xong xuôi thì có 3 thứ trên bàn thờ gia chủ phải hạ xuống gấp, đừng để lâu kẻo tài lộc khó tụ.

Vào những ngày Tết, các gia đình đều sắp xếp các lễ vật như bình hoa, bánh kẹo, rượu thuốc… lên ban thờ. Sau khi hết Tết, làm lễ hoá vàng xong xuôi thì có 3 thứ trên bàn thờ gia chủ phải hạ xuống gấp, đừng để lâu kẻo tài lộc khó tụ.

1. Hoa đã héo tàn

Theo quan niệm xưa, hoa tươi thể hiện sự kính trọng của con cháu đối với tổ tiên, nhưng khi đã héo lại có thể sinh nhiều điều xui, bệnh tật, đau ốm và ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình.

Thứ đầu tiên gia chủ cần chú ý để hạ xuống sau Tết chính là những bình hoa tươi, cành đào, cành mai đã héo. Nhiều người có thói quen để hết rằm mới hạ bàn thờ nên không quan sát đến các bình hoa còn tươi hay đã héo úa. Việc chưng hoa héo quá lâu là một điều kiêng kỵ mà gia chủ không nên mắc phải. Nếu để hoa héo, bình hoa bốc mùi trên bàn thờ là một điều bất kính.

3-thu-ha-ngay-tren-ban-tho-1

2. Tiền giấy, vàng mã

Theo quan niệm dân gian, ông bà tổ tiên dù đã mất nhưng vẫn tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia. Vì vậy vào những ngày lễ Tết, con cháu thường cúng tiền giấy, vàng mã để thể hiện tấm lòng thành kính với tổ tiên.

Mặc dù là vật phẩm có thể dâng cúng lên bàn thờ gia tiên nhưng tiền giấy, vàng mã không nên để lâu trên bàn thờ. Sở dĩ như vậy vì điều này sẽ gây ảnh hưởng tới việc làm ăn của gia chủ, khiến công việc khó hanh thông, gặp chuyện ngáng đường cản trở, làm mãi không thấy tiền đâu mà thậm chí còn mất tiền hao của.

Do đó khi làm lễ hóa vàng, gia chủ nên hóa tiền giấy, vàng mã luôn, không nên để trên bàn thờ. Như vậy đường tài lộc, sự nghiệp của gia chủ mới hanh thông.

3. Cành vàng lá ngọc

3-thu-ha-ngay-tren-ban-tho-8

Vào đầu năm, nhiều gia đình thường đi đền, chùa và xin cành vàng lá ngọc về trưng trên bàn thờ gia tiên nhà mình để cầu mong sự phú quý, bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là điều không nên.

Cành vàng lá ngọc chỉ được xem là đồ trang trí, không phải cúng phẩm dâng lên bàn thờ nên chỉ bày cho đẹp mắt chứ không có ý nghĩa thờ cúng. Vì vậy những thứ đồ giả này không cần thiết phải bày lên bàn thờ. Nếu gia đình có thói quen này thì nên hạ xuống càng sớm càng tốt, không nên chưng hoa giả cả tháng trên ban thờ gia tiên để không bị mất lộc cả năm, tránh xui xẻo bủa vây.

Ngoài ra, bạn không thể chắc chắn đề độ tốt của vật phẩm này, rằng nó có được bày bán ở chỗ sạch sẽ không, bảo quản thế nào, có bị nhiễm ô uế không,…Để trên bàn thờ có thể gây nhiễu loạn trường khí, khiến khu vực thờ cúng bị nhiễm khí xấu, bụi bẩn, ảnh hưởng tới tài vận của các thành viên trong gia đình.

Khu vực bàn thờ cần nhất là sự sạch sẽ, gọn gàng, trang nghiêm và tấm lòng thành kính, thành tâm của con cháu, tránh bày bừa cành vàng lá ngọc hay vàng mã, đồ giả. Chính vì vậy nếu đã trót trưng cành vàng lá ngọc trên bàn thờ ngày Tết thì khi hết Tết gia chủ nên hạ xuống càng sớm càng tốt để tránh mất lộc.

Hai thời điểm phù hợp để hóa vàng chính là ngày 23 Tháng Chạp hoặc mùng 3 Tết để giúp mọi việc hanh thông, đường tài lộc, công danh, bình an của gia đình được thuận lợi, may mắn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link